Người phụ nữ ngừng tim vì ăn loại lá cực độc

Người phụ nữ ăn lá ngón được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngộ độc nguy kịch, suy hô hấp biến chứng ngừng tuần hoàn.

Bà D.T.M. (66 tuổi) được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, người nhà phát hiện bà M. trong tình trạng ý thức lơ mơ, suy hô hấp sau khi ăn lá ngón. Thời điểm nhập viện, người bệnh có tình trạng ngừng tim, ngừng thở, được khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Sau khoảng 3 phút, bệnh nhân có tái lập tuần hoàn tự nhiên, được đặt nội khí quản, bóp bóng, duy trì thuốc vận mạch.

Người bệnh vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, phản xạ đồng tử kém, thở hoàn toàn bằng máy nội khí quản, có duy trì thuốc vận mạch. Các bác sĩ phải phối hợp các biện pháp điều trị, hồi sức tích cực, dùng các thuốc hạn chế hấp thu độc tố, thở máy cho bệnh nhân.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, bà M. tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp đảm bảo, mạch huyết áp ổn định. Người bệnh đã ngừng được thuốc vận mạch, vận động chân tay bình thường, ngừng thở máy và rút ống nội khí quản, tự thở tốt. Hiện bà được chuyển khoa Tim mạch tiếp tục theo dõi điều trị.

Bệnh nhân ngộ độc lá ngón được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tingr Quảng Ninh. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Dương Ngọc Lâm, khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, chất độc có trong lá ngón hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa, các triệu chứng ngộ độc xuất hiện chỉ 5-30 phút sau khi ăn.

"Người bị ngộ độc lá ngón có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, sụp mi, khó nói, khó nuốt, khít hàm, yếu liệt, liệt cơ hô hấp dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở, làm rối loạn nhịp tim ảnh hưởng chức năng tuần hoàn. Những người này có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời", bác sĩ Lâm cho hay.

Hiện tại không có thuốc điều trị đặc hiệu đối với chất độc lá ngón. Các bác sĩ xử trí ngộ độc lá ngón chủ yếu bằng các biện pháp điều trị hồi sức. Trong đó, điều quan trọng là thực hiện càng sớm càng tốt việc hạn chế hấp thu độc tố bằng rửa dạ dày kết hợp uống than hoạt tính, truyền dịch.

Điều này giúp đảm bảo chức năng sống ổn định, kiểm soát tốt các chức năng hô hấp, tuần hoàn, xử lý các rối loạn nhịp tim, trong khi chờ độc tố được đào thải.

"Bệnh nhân M. may mắn được phát hiện sớm, sơ cứu nhanh, chính xác ngay từ tuyến cơ sở và điều trị kịp thời nên sức khỏe phục hồi tích cực", bác sĩ Lâm chia sẻ.

Cây lá ngón thuộc họ cây leo, lá nhỏ (hình như lá trầu không nhưng mỏng), hoa màu vàng. Chất độc chết người trong lá ngón là Alkaloid, tác động mạnh mẽ lên hệ thần kinh trung ương gây co giật, liệt cơ, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, có thể gây chết người trong thời gian ngắn.

Thời gian qua, tại Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận không ít vụ ngộ độc do lá ngón, thường xảy ra ở các khu vực vùng núi phía bắc.

Tỷ lệ cứu sống thường thấp bởi hầu hết bệnh nhân ngộ độc thường phát hiện muộn. Lúc này, chất độc trong cây lá ngón đã gây tổn thương trầm trọng các cơ quan.

Lá ngón là một trong 4 loại cây có độc tính cao nhất, rất giống nhiều cây thuốc, rau nên dễ gây nhầm lẫn. Người dân cần cẩn trọng khi hái các loại cây rừng làm thuốc hoặc dùng làm thực phẩm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Khi phát hiện người bị ngộ độc lá ngón, những người xung quanh cần xử trí sớm, tích cực, khẩn trương. Người bệnh nếu còn tỉnh cần sử dụng các biện pháp gây nôn ngay lập tức để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu và điều trị kịp thời.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-phu-nu-ngung-tim-vi-an-loai-la-cuc-doc-post1458447.html