Mùa xoài ở Yên Châu

Đến Yên Châu những ngày này, đi dọc quốc lộ 6 qua địa bàn các xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Viêng Lán đến Sặp Vạt, Chiềng Hặc, Tú Nang, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là những chiếc xe máy chở đầy ắp những sọt xoài tấp nập ngược xuôi; những sạp xoài được bày bán ven quốc lộ bán cho người mua về làm quà. Cùng với đó còn có nhiều điểm thu mua xoài tập trung để vận chuyển về các tỉnh khác tiêu thụ và phục vụ xuất khẩu.

Xoài tròn được bày bán dọc quốc lộ.

Yên Châu có gần 3.030 ha xoài, trong đó trên 2.090 ha cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 12.665 tấn; chủ yếu là các giống: xoài tượng da xanh, xoài tròn, xoài hôi, xoài Úc. Trong đó, giống xoài tròn bản địa, vài năm gần đây được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng do có vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng. Hiện nay, toàn huyện có trên 500 ha xoài tròn, được trồng trên vùng gò đồi một số xã dọc theo suối Vạt, như: Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt.

HTX nông nghiệp Xuân Tiến, bản Sai, xã Sặp Vạt có 38 thành viên chuyên trồng và tiêu thụ xoài tròn với tổng số 60 ha. Do thời gian thu hoạch xoài tròn ngắn, chỉ trong vòng 1 tháng nên các thành viên HTX tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hái. Ông Quàng Văn Xuân, Giám đốc HTX, cho biết: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian qua, HTX đã đầu tư, cải tạo các vườn xoài cổ thụ, triển khai trồng mới giống xoài tròn ghép cành từ giống đầu dòng đã qua tuyển chọn và áp dụng kỹ thuật trồng theo quy trình VietGAP, hữu cơ, tạo sản phẩm quả xoài to, mã đẹp hơn.

Gần đây, xoài tròn của HTX được đánh giá cao về chất lượng, sản phẩm thu hái đến đâu là bán hết đến đó. Từ đầu vụ đến nay, HTX thu mua trên 50 tấn xoài với giá trung bình từ 20-25.000 đồng/kg, cao hơn 5-7.000 đồng so với năm trước. Năm nay, xoài tròn của HTX được huyện Yên Châu chọn là một trong những sản phẩm trưng bày tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam. Hiện HTX đang chọn lựa những quả xoài kích thước chuẩn, mẫu mã đẹp, chất lượng nhất để dán tem truy xuất, đóng hộp cẩn thận, sẵn sàng mang đến Festival giới thiệu.

Các hộ dân xã Tú Nang thu hoạch xoài tượng da xanh.

Cùng với xoài tròn, các hộ trồng xoài tượng da xanh của huyện Yên Châu cũng đang tất bật với công việc thu hái xoài, vận chuyển đi tiêu thụ. Thời gian thu hoạch của xoài tượng da xanh dài hơn xoài tròn, bắt đầu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 7. Nhờ chăm sóc tốt, chất lượng quả to, đồng đều nên các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đánh giá cao. Đến nay, toàn huyện có trên 1.500 ha xoài tượng da xanh cho thu hoạch; trong đó 298 ha có mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 134 ha được cấp chứng nhận VietGAP.

HTX Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc là một trong những HTX kết nối thành công xuất khẩu xoài nhiều năm liên tiếp. Với 14,5 ha xoài được cấp mã số vùng trồng, đảm bảo các điều kiện tiêu thụ và xuất khẩu, HTX kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăm bón, thu hái đến sơ chế, bảo quản, tất cả đều tuân thủ theo quy trình an toàn.

Ông Hà Văn Sơn, Giám đốc HTX, cho biết: Năm nay, bên cạnh xuất khẩu sang thị trường truyền thống Trung Quốc, ngay từ đầu vụ, HTX đã chủ động kết nối, liên hệ sớm, đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa; tìm kiếm, ký kết được với một số công ty, đơn vị đặt hàng thu mua sản phẩm xoài xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản với sản lượng trên 500 tấn. Trong đợt đầu tiên đã có 110 tấn xoài được xuất khẩu, với giá bán trung bình từ 5.000-7.000 đồng/kg. Dự kiến vụ xoài này, HTX sẽ xuất khẩu trên 700 quả.

Xoài được đóng gói cẩn thận trước khi xuất khẩu.

Kế hoạch năm 2022, huyện Yên Châu phấn đấu tiêu thụ trong nước 10.165 tấn và xuất khẩu 2.500 tấn xoài sang thị trường các nước Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ... Hiện nay, nhiều HTX đã đứng ra thu mua cho người dân, như các HTX: Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, Hương Xoài, Đồng Tâm... Đồng thời, liên kết với các đơn vị xuất khẩu là Công ty KOVECA Việt – Hàn, Tập đoàn TH; Siêu Thị Vinmart (Hà Nội), Công ty cổ phần thương mại nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc (Sơn La)... để tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê, từ đầu vụ đến nay, toàn huyện đã tiêu thụ và xuất khẩu gần 2.500 tấn xoài.

Đồng chí Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, thông tin: Để tiêu thụ sản phẩm xoài cho các HTX và bà con nông dân, huyện đã thành lập tổ công tác xuất khẩu nông sản thường xuyên đi kiểm tra các vùng sản xuất; chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các xã thực hiện tốt công tác giám sát, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, thu hái, đóng gói, bảo quản quả xoài đảm bảo quy trình kỹ thuật. Hiện tại, huyện vẫn đang tiếp tục khâu nối với các công ty, đơn vị đầu mối; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm xoài đến với người tiêu dùng; qua đó thu hút các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm cho người dân; phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu, tiêu thụ đề ra.

Việc chủ động triển khai các giải pháp kết nối tiêu thụ của chính quyền địa phương, các HTX, hộ trồng xoài cùng với những tín hiệu vui khi thị trường hàng hóa lưu thông trở lại bình thường, việc tiêu thụ xoài năm nay sẽ khả quan, sản phẩm xoài Yên Châu ngày càng khẳng định thương hiệu và được thị trường đón nhận, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mua-xoai-o-yen-chau-50448