Món quà ý nghĩa tặng cho HLV Mai Đức Chung

19 giờ hôm nay 26.10, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (BĐNVN) sẽ khởi tranh vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khi gặp đội chủ nhà Uzbekistan.

Sau đó đội Việt Nam gặp Ấn Độ ngày 29.10 và Nhật Bản ngày 1.11. Nếu như ở vòng loại World Cup 2023, châu Á có đến 5 suất tham dự vòng chung kết gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam, thì để được có mặt ở Paris, Pháp (nước chủ nhà Olympic 2024), châu Á chỉ có 2 suất.

Olympic nghiệt ngã hơn World Cup

Quy định này rõ ràng rất nghiệt ngã, người hâm mộ dù lạc quan đến đâu cũng không dám mơ, chứ nói gì dám nghĩ đội tuyển BĐNVN sẽ vượt qua được cả 3 vòng loại ở khu vực châu Á.

Theo quy định, để có vé đi Olympic Paris, đội BĐNVN phải giành ngôi nhất bảng, hoặc là đội nhì bảng xuất sắc nhất (trong số 3 đội nhì) ở vòng loại thứ 2. Ở vòng loại thứ ba, 4 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ đá theo thể thức loại trực tiếp lượt đi và về, chọn ra 2 đội đến Olympic Paris 2024.

Như vậy cuộc đua này rất khốc liệt ngay cả với 5 đội hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên.

Do đó, nếu đội tuyển BĐNVN vượt qua vòng loại thứ 2 để có mặt ở vòng loại thứ 3 là đã rất thành công.

Món quà chia tay ngọt ngào cho HLV Mai Đức Chung?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Uzbekistan, đội trưởng Huỳnh Như nói lời ruột gan rằng, đây là giải cuối cùng của HLV Mai Đức Chung trước khi chia tay đội tuyển BĐNVN. Do đó tất cả cầu thủ không chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia, mà ai cũng mong muốn đoạt vé vào vòng loại thứ 3 như là món quà chia tay ý nghĩa với HLV Mai Đức Chung.

Giấc mơ, khát vọng của Huỳnh Như nhiều khả năng thành hiện thực.

Suất thứ nhất, thậm chí ngôi đầu bảng nghiễm nhiên thuộc về Nhật Bản, đội bóng đẳng cấp thế giới, đồng thời với đội hình trẻ, Nhật Bản đã đủ sức thắng đậm đội Việt Nam 7-0 ở ASIAD 2023 vào ngày 28.9 vừa qua. Do đó vị trí nhì bảng sẽ là cuộc đua giữa 3 đội: Việt Nam (hạng 34 FIFA), Uzbekistan (hạng 50) và Ấn Độ (hạng 61). Theo lý thuyết, đội Việt Nam nhỉnh hơn nếu dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thực tế tại vòng chung kết World Cup 2023 lại cho thấy bảng xếp hạng FIFA dành cho bóng đá nữ chỉ có ý nghĩa tham khảo khi có không ít đội thứ hạng thấp đã thắng các đội có vị trí cao hơn rất nhiều.

Có một chi tiết cần lưu ý, đội Uzbekistan đã vào đến bán kết tại ASIAD 2023 trong khi đội Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Thế nhưng Uzbekistan đã thua Triều Tiên 0-8 ở bán kết và thua Trung Quốc 0-6 ở vòng đấu bảng và 0-7 trong trận tranh huy chương đồng. Đây là những con số để đội Việt Nam có niềm tin vượt qua đội chủ nhà Uzbekistan.

Với Ấn Độ, họ vừa thua Đài Loan 1-2 và Thái Lan 0-1 ở ASIAD 2023. Với hai kết quả này, đội Việt Nam được đánh giá cao hơn Ấn Độ khi đội Việt Nam mạnh hơn Thái Lan trong vài năm qua ở đấu trường SEA Games, đồng thời Việt Nam cũng đã thắng Đài Loan 2-1 vào ngày 6.2.2022 trong trận play-off để giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2023.

Tóm lại, trận đấu tối nay với đội Uzbekistan sẽ rất quan trọng với đội Việt Nam trong cuộc đua tranh vị trí nhì bảng, và thật may cho đội Việt Nam khi gặp Nhật Bản là trận cuối, nên chỉ cần giải quyết tốt 2 trận gặp Uzbekistan và Ấn Độ là cơ hội nhắm đến vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất của đội Việt Nam sẽ rõ ràng hơn.

***

2023 là năm thi đấu với mật độ dày nhất trong lịch sử BĐNVN khi các cô gái thi đấu liên tục tại vòng loại 1 và 2 của Olympic Paris 2023 (đầu tháng 4 và tháng 10); SEA Games (tháng 5), World Cup 2023 (tháng 7), ASIAD (tháng 9), chưa kể các đợt tập huấn ở Nhật (cuối tháng 4), Đức (tháng 6), New Zealand (đầu tháng 7) và ngày 16.11 tới sẽ khởi tranh giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2023.

2023 cũng là năm cuối cùng HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển BĐNVN, khi ngày 23.10 ông Chung ở tuổi 74 đã chính thức tuyên bố không gia hạn hợp đồng với VFF sẽ kết thúc vào cuối năm 2023.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam có lý do để mong muốn có món quà chia tay ý nghĩa dành tặng cho HLV Mai Đức Chung.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mon-qua-y-nghia-tang-cho-hlv-mai-duc-chung-208053.html