Kiatisuk Senamuang: Duyên và nợ với bóng đá Việt

Cuộc chia tay đầy bất ngờ của HLV Kiatisuk Senamuang với CAHN có lẽ không khỏi khiến giới hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc nuối. Hành trình khá kỳ lạ của cựu danh thủ Thái Lan phần nào đó là nét chấm phá minh họa cho bức tranh nhiều màu sắc và cả những khoảng zic-zac ở V-League.

Nói bất ngờ là bởi thời điểm Kiatisuk công bố quyết định của mình khá đột ngột, khi V-League đang ở giai đoạn cao trào và CAHN vừa trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Cho tới thời điểm hiện tại, cựu danh thủ Thái Lan vẫn chưa gặt hái được danh hiệu nào ở Việt Nam dù đã 3 lần giữ ghế “lái trưởng”, trong đó 2 lần đầu tiên gắn với HAGL.

HLV Kiatisuk chia tay CAHN một cách bất ngờ và chưa hẹn ngày trở lại V-League. Ảnh: Anh Tú

HLV Kiatisuk chia tay CAHN một cách bất ngờ và chưa hẹn ngày trở lại V-League. Ảnh: Anh Tú

Nhưng với giới trong cuộc, chuyện Kiatisuk chia tay CAHN chỉ là câu chuyện thời gian. Sở hữu dàn sao bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện nay với những cái tên như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Tấn Tài, Phan Văn Đức hay Nguyễn Filip…nhưng CAHN lại không thành công trong việc xây dựng lối chơi đẹp mắt, mang màu sắc riêng. Kiatisuk được chờ đợi là mảnh ghép cuối giúp CAHN trở nên hoàn thiện.

Thực tế CAHN đã chơi đường nét hơn dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Thái Lan. Họ thắng 6/10 trận, kết quả không hề tệ, và quan trọng hơn những ngôi sao như Quang Hải lấy lại được phong độ, cảm hứng chơi bóng. Nhưng có vẻ như dù cố gắng, Kiatisuk đã không thích ứng được với văn hóa của CAHN bởi đã quá gắn bó và quen với môi trường ở HAGL.

Hiếm có HLV nào của Việt Nam lại chiếm được nhiều tình cảm của các CĐV như Kiatisuk. Cuộc chơi của V-League thiếu bóng dáng của Kiatisuk sẽ bớt đi một chút sắc màu.

Quyết định rời đội bóng phố núi để đến CAHN hồi đầu năm cũng đã ẩn chứa nhiều vấn đề trong mối quan hệ giữa Kiatisuk với bầu Đức và bầu Thụy.

Chỉ trước đó không lâu, Kiatisuk còn khẳng định sẽ gắn bó với HAGL. Nhưng sau khi HLV Vũ Tiến Thành được đưa về phố núi và nắm một loạt vị trí quan trọng, giới thạo tin đã sớm dự báo về một cuộc đổi thay lớn ở HAGL. Và mọi thứ diễn ra đúng như vậy…

Những người tinh ý sớm nhận ra các thay đổi này diễn ra gần như ngay sau khi HAGL ký hợp tác với ngân hàng gắn với tên tuổi của bầu Thụy, rồi đổi tên như hiện nay. Đó là một ngoại lệ mà theo giải thích của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), là cần thiết để cứu một tên tuổi lớn gắn với bóng đá Việt Nam.

Không hẹn ngày trở lại

Kiatisuk từng chia sẻ, chia tay HAGL là quyết định khó khăn nhất mình từng đối diện, nhưng vì đây là quyết định của bầu Đức nên đã chấp nhận. Hai năm trước đó, cựu danh thủ Thái Lan đã nhận lời bầu Đức trở lại phố núi với mong ước đưa HAGL tìm lại ngày tháng vinh quang cũ. Ước mơ đó rốt cuộc đã không thành, và có nhiều lý do để tin sẽ còn rất lâu nữa, Kiatisuk mới trở lại V-League.

Ở một góc độ khác, chia tay Kiatisuk đánh dấu một lần thay tướng khác của CAHN, “lò xay” HLV ở V-League 2 năm qua. Liên tiếp kẻ đến, người đi từ HLV cho tới các cầu thủ, những bản hợp đồng “bom tấn” thu gom một loạt ngôi sao từ các đội bóng khác…CAHN có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất V-League hiện nay.

Chuyến đi ngắn ngủi của HLV Kiatisuk tới đội bóng này là nét chấm phá minh họa cho bức tranh nhiều màu sắc nhưng khá rối rắm của bóng đá Việt Nam, gắn với những mối quan hệ zic-zac đằng sau hậu trường.

Dù vì lý do gì, cuộc ra đi của HLV Kiatisuk Senamuang chắc chắn khiến giới hâm mộ bóng đá quốc nội không khỏi nuối tiếc. Bên cạnh tài cầm quân, cựu danh thủ Thái Lan còn gây thiện cảm bởi phong cách dễ gần, nền nã và lịch thiệp.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kiatisuk-senamuang-duyen-va-no-voi-bong-da-viet-post1637207.tpo