An Giang: Bộ môn Boxing khởi đầu thuận lợi

Những năm gần đây, bộ môn Boxing tỉnh An Giang được quan tâm đổi mới, nâng cao công tác huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn năng khiếu trẻ, xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) chất lượng, có chiều sâu. Qua đó, gặt hái nhiều thành công tại giải đấu toàn quốc và quốc tế.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Boxing Đỗ Thị Thu An cho biết, bộ môn thường xuyên tổ chức tập huấn trong, ngoài tỉnh, thi đấu giao hữu, tạo điều kiện cho VĐV học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật chuyên môn. Hiện, bộ môn Boxing tỉnh đang duy trì tập luyện 35 VĐV ở các hạng cân khác nhau (6 VĐV tuyển, 10 VĐV trẻ và 19 VĐV năng khiếu).

Với những nhân tố trẻ, triển vọng, như: Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên, Lương Thị Ngoan, Mai Thị Thảo Ly, Lê Hải Âu, Nguyễn Thị Ngọc Lụa, Huỳnh Thị Như Ý… bộ môn đã và đang có những tiến bộ rất đáng ghi nhận, đóng góp nhiều thành tích cho thể thao An Giang.

“Bộ môn duy trì huấn luyện các hạng cân nữ thế mạnh và phát triển một số hạng cân nam. Đồng thời, tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực đạt thành tích cao tại giải đấu quốc gia, hướng đến các giải quan trọng trong thời gian tới” - HLV Đỗ Thị Thu An cho biết.

Đội tuyển Boxing An Giang đạt hạng nhì toàn đoàn nữ tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2024

Đội tuyển Boxing An Giang đạt hạng nhì toàn đoàn nữ tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2024

Khởi đầu năm 2024, bộ môn Boxing thi đấu khá thành công tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2024, diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Giải có sự tham gia của gần 400 VĐV đến từ 38 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. VĐV tham gia tranh tài ở 2 nhóm tuổi nam, nữ (17 - 18 tuổi và nhóm 19 - dưới 40 tuổi).

Tại nhóm tuổi 17 - 18, nam có 14 hạng cân (từ 46kg tới trên 92kg); nữ có 11 hạng cân (từ 45kg tới trên 81kg). Ở lứa tuổi 19 - 40, võ sĩ nam có 14 hạng cân thi đấu (từ 46kg tới trên 92kg); nữ có 13 hạng cân (từ 45kg tới trên 81kg).

Giải là dịp để VĐV cọ xát, kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu. Qua đó phát hiện, tuyển chọn VĐV có thành tích xuất sắc, tiềm năng vào đội tuyển quốc gia, để bồi dưỡng, đào tạo, tham dự các giải quốc tế.

Đội tuyển Boxing An Giang tham gia giải với 8 VĐV, chủ yếu là VĐV trẻ kế cận tiêu biểu nhất hiện nay, nhưng thiếu vắng VĐV Võ Thị Kim Ánh (đang tập huấn chuẩn bị Olympic 2024 tại Paris). Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên trong năm của môn Boxing, quy tụ VĐV xuất sắc nhất của các đơn vị, có sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia. Vì vậy, võ sĩ trẻ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ các đơn vị mạnh, như: Hà Nội, Quân đội, TP. Hồ Chí Minh...

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực hết mình, các võ sĩ trẻ Boxing An Giang thi đấu xuất sắc, đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng, đứng hạng nhì toàn đoàn nữ. Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Kim Sang đoạt HCV hạng cân 54kg; Lương Thị Ngoan đoạt HCV hạng cân 63kg; Huỳnh Thị Như Ý đoạt HCB hạng cân 57kg.

Theo đánh giá giới chuyên môn, giải có chất lượng vượt trội so những lần trước. Các đơn vị đều tập luyện kỹ lưỡng, tuyển chọn lực lượng tốt nhất tham dự, nên các trận tranh chấp huy chương diễn ra hấp dẫn, sôi nổi.

Thời gian tới, bộ môn Boxing tiếp tục rà soát lực lượng hiện có, tích cực tuyển chọn VĐV năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng VĐV chất lượng, có chiều sâu; tiếp tục duy trì huấn luyện các hạng cân nữ thế mạnh, chú trọng phát triển một số hạng cân nam.

Đồng thời, tạo điều kiện để VĐV tập huấn, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực đạt thành tích cao tại giải đấu quốc gia, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao trong năm 2024 và những năm tiếp theo…

KHÁNH MY

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-bo-mon-boxing-khoi-dau-thuan-loi-a395419.html