Lộ diện xe tăng chủ lực thế hệ mới đầy bí ẩn của Mỹ

Đã xuất hiện những thông tin, hình ảnh đầu tiên về chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới đầy bí ẩn của Mỹ.

Sau nhiều thông tin đồn đoán từ báo chí, cuối cùng thì xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thế hệ mới đầy bí ẩn của Mỹ đã được xác định. Đó là một biến thể của chiếc M1 Abrams, với định danh M1A2 SEPv4.

Năm 1981, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams được Quân đội Mỹ tiếp nhận vào đội hình chiến đấu. Hiện Lầu Năm Góc và Tập đoàn General Dynamics đang nghiên cứu một bản nâng cấp khác của MBT này.

Vào tháng 10/2022, phiên bản cập nhật hoàn toàn M1A2 SEPv4 sẽ chính thức được giới thiệu với công chúng, nhưng các chi tiết thú vị đã có thể được nhìn thấy trong hình ảnh đầu tiên được công bố.

Phiên bản mới nhất của xe tăng Abrams đang phục vụ trong Lục quân Mỹ là M1A2 SEPv3. Chiếc xe chiến đấu bánh xích hạng nặng cải tiến sẽ có một tháp pháo hoàn toàn mới với chiều cao thấp tương tự nhiều chiến xa Nga.

Các chi tiết cụ thể về bộ phận nâng cấp này vẫn chưa được biết. Liệu tháp pháo mới có được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, từ đó ảnh hưởng đến số lượng thành viên kíp chiến đấu hay không cũng chưa được thông báo rõ ràng.

Pháo chính của xe tăng M1A2 SEPv4 cũng sẽ được cập nhật, nhưng cỡ nòng vẫn giữ nguyên ở mức 120 mm. Nó sẽ hoạt động với một bộ nạp đạn loại mới, tương tự như nòng pháo thử nghiệm XM-360.

Một vài năm trước, vũ khí này đã được thử nghiệm trên xe chiến đấu bộ binh MCS XM1202 trong khuôn khổ chương trình FCS. Dự kiến khẩu pháo mới có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly tối đa lên đến 10 km, nhưng tầm bắn hiệu quả vẫn còn rất khó nói.

Việc trinh sát khu vực và chỉ định mục tiêu để khai hỏa sẽ được thực hiện bằng máy bay không người lái.

M1A2 SEPv4 của Mỹ giống như xe tăng tương lai EMBT của Đức - Pháp, sẽ được lắp đặt trạm điều khiển từ xa với pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm. Điều này sẽ cho phép bắn trúng các mục tiêu được bọc thép nhẹ mà không phải tốn đạn 120 mm đắt tiền.

Chỉ có thể đánh giá chi tiết những thay đổi sau sự xuất hiện của nguyên mẫu M1A2 SEPv4. Các nhà phát triển đang nỗ lực để giảm khối lượng của xe tăng, vì 70 tấn là trọng lượng tối quan trọng đối với cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần.

Người Mỹ muốn M1A2 SEPv4 dẫn đầu trong số các MBT tiên tiến trên thế giới, nên xe tăng cũng sẽ nhận được máy đo xa laser nâng cấp, camera kỹ thuật số tối tân, cảm biến khí tượng, máy tính lập trình đường đạn, thiết bị cảnh báo bức xạ và đạn cỡ 120mm cải tiến mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra đó là sự ra đời của hệ thống ảnh nhiệt thế hệ thứ ba. Một loại thiết bị kỹ thuật số mới khác cũng có độ phân giải cao hơn và phạm vi phát hiện tăng lên đáng kể.

Các kỹ sư cũng muốn giảm độ nhạy của thiết bị đối với các loại nhiễu khác nhau. Kính ngắm ảnh nhiệt mới sẽ cho phép xe tăng tìm và xác định các vật thể nguy hiểm tiềm ẩn sớm hơn, điều này sẽ mang lại lợi thế cho chiếc MBT trên chiến trường.

Ngoài ra, đề xuất lắp đặt phương tiện phát hiện bức xạ laser, cũng như sử dụng hệ thống kính ngắm toàn cảnh, đi kèm cảm biến khí tượng mới sẽ tăng độ chính xác phát bắn và hiệu quả phòng thủ.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-dien-xe-tang-chu-luc-the-he-moi-day-bi-an-cua-my-post510349.antd