Vùng 2 Hải quân: Huấn luyện thực chất, làm chủ, chuyên sâu, sát thực tiễn

Với nhiệm vụ quản lý, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, Vùng 2 Hải quân luôn coi trọng công tác huấn luyện thực chất, làm chủ, chuyên sâu, sát thực tiễn.

Đây vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu xây dựng sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thực chất, thực tế trong huấn luyện

7 giờ sáng, một hồi còi dài thổi vang, trên những con tàu săn ngầm của Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân), cán bộ, chiến sĩ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Buổi sáng, Tàu 15 thực hiện hai nội dung: Huấn luyện kỹ năng thao tác pháo 37mm bắn mục tiêu trên không và giới thiệu tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của giàn phóng PTA-40-159. Để thực hiện những nội dung trên, các trưởng ngành tổ chức huấn luyện ngay trên vũ khí, khí tài thực tế, vừa kết hợp giới thiệu lý thuyết vừa chỉ trực tiếp các bộ phận trên vũ khí, khí tài thực. Giờ ôn luyện, các chiến sĩ được thực hành ngay trên pháo và giàn phóng.

Thiếu tá Nguyễn Bình Khanh, Thuyền trưởng Tàu 15 cho biết: “Buổi huấn luyện hôm nay là bước tiếp theo sau khi đơn vị đã huấn luyện lý thuyết và thực hành trên mô hình học cụ. Bám sát phương châm “3 thực chất” (huấn luyện thực chất; ôn luyện thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất) và yêu cầu thực tiễn, chúng tôi tổ chức huấn luyện, ôn luyện, hội thao và kiểm tra tất cả đều tiến hành trên phương tiện, vũ khí, khí tài được biên chế để bảo đảm sát thực tế chiến đấu”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 15 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) triển khai nhiệm vụ huấn luyện trên tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 15 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) triển khai nhiệm vụ huấn luyện trên tàu.

Quán triệt phương châm “3 thực chất”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 171 đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, biện pháp cụ thể đối với từng nội dung, coi đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải thực hiện thật tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Các tàu cụ thể hóa tinh thần thực chất, thực sự, thực tế cả trong chuẩn bị giáo án, vật chất, đội mẫu... Giáo án phải có ví dụ, liên hệ cụ thể, chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình thao tác, luyện tập; vật chất, mô hình phải sát nội dung, phù hợp thực tiễn, hạn chế trừu tượng; cán bộ huấn luyện phải làm mẫu động tác chuẩn xác trên vũ khí, khí tài thực...

Với yêu cầu này, các loại đạn tập, vật chất tượng trưng của đơn vị cũng bảo đảm đúng kích thước, trọng lượng như thật. Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171, phương châm “3 thực chất” không chỉ khắc phục tình trạng vênh nhau giữa huấn luyện lý thuyết, mô phỏng với thực tế diễn tập có bắn đạn thật và bệnh thành tích trong huấn luyện mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm chắc, vận dụng thành thạo yếu lĩnh động tác, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tại Lữ đoàn 167, các đơn vị tàu tăng cường huấn luyện cường độ cao, huấn luyện cơ động đường dài trong điều kiện thời tiết phức tạp; đồng thời chú trọng huấn luyện bộ đội thành thạo kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và hiệp đồng nhuần nhuyễn giữa các số, các tổ và các ngành. Thiếu tá Vũ Văn Mạnh, Thuyền trưởng Tàu 378 cho biết: “Yêu cầu huấn luyện sát thực tế, bảo đảm thực chất đòi hỏi cán bộ các cấp phải thường xuyên cập nhật kiến thức, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, tự mình thực hành, làm trước, làm mẫu để nắm chắc, hiểu sâu mới có thể huấn luyện, hướng dẫn chiến sĩ. Nhờ đó, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ cũng nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị”.

Làm chủ, chuyên sâu, giữ vững chủ quyền

Ở Vùng 2 Hải quân, Trung đoàn Ra-đa 251 được trang bị các loại radar mới, hiện đại. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn tốt để khai thác, sử dụng thành thạo, hiệu quả các trang thiết bị này. Đại tá Trần Văn Đấu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Ra-đa 251 chia sẻ: “Để làm chủ trang bị, khí tài hiện đại, Trung đoàn kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ, vừa bồi dưỡng, tập huấn tại chỗ vừa cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo nâng cao; đồng thời tăng cường huấn luyện cơ bản, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện làm chủ khí tài, trang bị rồi mới huấn luyện chuyên sâu theo phương án chiến đấu và từng chuyên ngành”.

Cũng với mục tiêu huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí, trang bị trên tàu, các lữ đoàn tàu chiến đấu của Vùng 2 Hải quân xác định, muốn huấn luyện giỏi trước hết phải làm chủ mọi loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện có; huấn luyện để làm chủ thành thạo, làm chủ để huấn luyện chất lượng theo đúng tinh thần “huấn luyện giỏi, chính quy, an toàn, làm chủ”. Trình tự huấn luyện làm chủ VKTBKT được xác định cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chuyên môn và phân chia theo nhiều mức độ khác nhau. Khi bộ đội thành thục các mức sẽ đột phá huấn luyện chuyên sâu.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 15 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) thực hành huấn luyện bắn mục tiêu trên không.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 15 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) thực hành huấn luyện bắn mục tiêu trên không.

Chẳng hạn, với quân nhân có thâm niên dưới 5 năm, tập trung huấn luyện làm chủ và khai thác hiệu quả VKTBKT trên tàu; với nhóm quân nhân từ 5 năm đến 10 năm, ngoài làm chủ trang bị hằng năm phải có ít nhất 1 sáng kiến, hoặc sửa chữa được hỏng hóc thông thường của máy móc, trang bị mình phụ trách... Theo Thượng tá Lê Đức Thảnh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167: Với hệ thống tàu chiến đấu hiện đại, Lữ đoàn coi trọng yếu tố con người có đủ khả năng khai thác, làm chủ VKTBKT trên tàu. Cho nên công tác huấn luyện thực chất, thực sự, thực tế và làm chủ, chuyên sâu được Lữ đoàn đặt lên hàng đầu...

Phương pháp này cũng được Lữ đoàn 681, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Tiểu đoàn Nhà giàn DK1... vận dụng hiệu quả, sát thực tế đơn vị, thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, phương tiện thế hệ mới. Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng chỉ đạo thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tiễn chiến đấu, lấy thực hành là chính; trong đó chú trọng “3 thực chất” trong huấn huyện và tăng cường khả năng làm chủ vũ khí, trang bị mới, đặc chủng, nhất là các lữ đoàn tàu chiến đấu. Nhờ đó, Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: CƯỜNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-2-hai-quan-huan-luyen-thuc-chat-lam-chu-chuyen-sau-sat-thuc-tien-777060