Liên minh HTX TP Hải Phòng khai giảng 2 lớp nghề truyền thống

Liên minh HTX TP Hải Phòng vừa tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật thêu ren và lớp kỹ thuật chế tác quân rối, múa rối cạn tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, mỗi lớp học thu hút gần 30 học viên tham gia.

Hải Phòng nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống lâu đời, độc đáo và giá trị như làng đúc Mỹ Đồng, làng hoa Hạ Lũng, làng hoa cây cảnh Hồng Thái, làng nghề bánh chưng Thủy Đường... Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo được biết đến là một trong những địa phương tập hợp nhiều nghề truyền thống nhất tại Hải Phòng bao gồm các nghề như: điêu khắc gỗ Bảo Hà, múa rối, dệt chiếu, thêu ren...

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Đạo – Phó chủ tịch Liên minh HTX TP Hải Phòng chia sẻ: "Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các khu công nghiệp ra đời đã thu hút một lượng lớn nguồn lao động tại địa phương. Người theo nghề truyền thống dần ít đi, nếu không kịp thời gìn giữ và có hướng phát triển, các nghề truyền thống đang có xu hướng dần mai một... Triển khai nhiệm vụ của UBND TP Hải Phòng giao, Liên minh HTX TP đã phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo, xã Đồng Minh, chỉ đạo Trung tâm đào tạo Phát triển kinh tế HTX và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tuyển sinh, xây dựng giáo trình, xét duyệt hợp đồng với các giảng viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tốt nhất cho học viên khi tham gia khóa đào tạo nghề múa rối cạn và thêu ren...".

Nghệ nhân trình diễn tiết mục múa rối uốn dẻo tại buổi lễ khai giảng.

Nói đến múa rối cạn làng Bảo Hà phải dùng đến từ “độc nhất” mới thể hiện hết được cái chất, sự công phu của các nghệ nhân nơi đây. Ở nhiều nơi, các nghệ nhân dùng que ngoài để điều khiển rối. Tuy nhiên, que ngoài có khuyết điểm là lộ rất rõ, dễ nhìn thấy. Con rối truyền thống của làng Bảo Hà hoạt động được chỉ nhờ vào một que duy nhất ở bên trong, nhưng vẫn không mất đi sự uyển chuyển, linh hoạt.

Cái “độc” nữa là về tạo hình. Các con rối khác thường được cách điệu hóa, nhưng các nghệ nhân làng Bảo Hà vẫn theo lối truyền thống của ông cha, luôn tạo hình nhân vật đậm chất dân gian, gần gũi với con người Việt Nam.

Tiết mục múa tứ linh.

Còn với nghề thêu ren, dưới bàn tay tài hoa của người thợ, các nghệ nhân, những bức tranh thêu miêu tả cánh đồng quê, các phong cảnh hiện ra sống động, tài nghệ đó còn được thể hiện bằng hoa văn trên các bộ áo dài, áo sơ mi... rất đa dạng phục vụ chính nhu cầu sinh hoạt của bà con địa phương, đồng thời tạo ra những sản phẩm độc đáo được nhiều khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Các học viên tham gia khóa học rất phấn khởi, hào hứng.

Ông Phạm Sỹ Hiệp- Giám đốc Trung tâm đào tạo Phát triển kinh tế HTX và doanh nghiệp cho biết, sau buổi khai giảng, các nghệ nhân sẽ bắt tay ngay vào việc đào tạo, truyền nghề cho các học viên, thời gian các lớp học sẽ kéo dài từ nay đến hết năm 2023. Khi hoàn thành khóa học, kỳ vọng các học viên phát huy được những kiến thức đã học để ứng dụng ngay vào thực tế và hành nghề, tạo ra những sản phẩm độc đáo, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của nghề múa rối cạn và thêu ren, từng bước đem lại thu nhập cho chính bản thân, gia đình các học viên.

Đại diện UBND xã Đồng Minh, ông Phạm Văn Ngọc cảm ơn sự quan tâm của Liên minh HTX TP Hải Phòng đã tổ chức các lớp học dạy nghề truyền thống tại địa phương và mong muốn địa phương sang năm tiếp tục được hỗ trợ để mở thêm các lớp nghề truyền thống dệt chiếu và tạc tượng gỗ...

Thanh Vân

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//hop-tac-xa/lien-minh-htx-tp-hai-phong-khai-giang-2-lop-nghe-truyen-thong-1096059.html