Krông Pa: Vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2021, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã chung sức vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Năm 2021, thời tiết diễn biến bất thường khiến gần 16.260 ha cây trồng bị hạn, 3.549 ha cây trồng bị đổ ngã, ngập úng; bệnh viêm da nổi cục khiến 592 con bò bị chết... Ước thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nông sản cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân trong huyện, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội duy trì được tốc độ phát triển theo hướng tích cực; một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng đạt khá so với kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11%; gieo trồng được hơn 49.690 ha, đạt 106,5% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 37,4 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn được 40,31 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.530 tỷ đồng; độ che phủ rừng 51,3%; trồng rừng tập trung được 170 ha...

Trung tâm thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam

Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho hay: Năm 2021, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 1.731,2 tỷ đồng, tăng 11,39% so với năm 2020. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 90%, chăm sóc đạt 30%, thu hoạch đạt 50%, tưới chủ động đạt 80%, bảo vệ thực vật đạt 100%. Năng suất các cây trồng chính đạt cao: lúa 46,5 tạ/ha, mì 22 tấn/ha. Ngoài ra, ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, theo hướng tập trung, quy mô lớn. Hiện tổng đàn bò hơn 63.660 con, heo trên 15.700 con, dê khoảng 11.180 con. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh công tác lai cải tạo đàn bò, phát triển chăn nuôi theo hướng chuyên thịt. Đến nay, tỷ lệ bò lai của huyện đạt trên 27%. Đặc biệt, năm 2021, huyện có thêm xã Uar và buôn Tiang (xã Uar) đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến có thêm 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số lên 10 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt những kết quả đáng khích lệ. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng-chống dịch; chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón học sinh trở lại đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành Y tế. Ông Chu Sĩ Lin-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo-cho hay: Để duy trì sĩ số học sinh, các trường nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của học sinh để động viên, hỗ trợ kịp thời khi các em gặp khó khăn. Nhiều trường đã linh động triển khai các giải pháp để huy động sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, vận động cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu học sinh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học. Đồng thời, có biện pháp giúp học sinh yếu kém để duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99,8%, tỷ lệ học sinh THCS đi học đúng độ tuổi đạt 87,6%. Ngoài ra, trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các trường xây dựng phương án học tập với phương châm “Ngừng đến trường nhưng không ngừng học” và “An toàn mới đến trường, đến trường phải an toàn”.

Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo ở huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Nam

Cùng với đó, ngành Y tế tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là tập trung triển khai tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đinh Viết Bửu: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng-chống dịch của cấp trên. Triển khai thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch, các tiểu ban, trung tâm chỉ huy phòng-chống dịch huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc. Đồng thời, huyện cũng lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh (tại xã Krông Năng, Ia Rsươm, Đất Bằng), tiếp nhận và quản lý chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh thành lập tại xã Chư Ngọc. Ngành chức năng tăng cường công tác điều tra, truy vết người về từ vùng có dịch, người liên quan đến các F0. Thành lập 295 tổ Covid cộng đồng với 948 thành viên. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Thảo cho biết: Năm 2022, huyện tiếp tục tập trung vào các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. Theo đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường kinh doanh. Chủ động phòng-chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trung tâm Y tế huyện Krông Pa lấy mẫu test Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh: Lê Nam

Năm 2022, huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11%; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 5.592 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 39,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.600 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 47.675 ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 51,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,9%; xây dựng 1 xã, 1 buôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ học sinh THCS đi học đúng độ tuổi 87,5%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh 90%...

Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển hợp lý, bền vững; phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại tập trung, an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chủ động chuyển đổi cây trồng, chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh hại trong sản xuất. Khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng; triển khai có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, các chương trình khuyến nông, ổn định định canh định cư. Huy động mọi nguồn lực triển khai xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, huyện chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng làm nương rẫy, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật, bao che, chống người thi hành công vụ.

“Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh. Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội. Phấn đấu tiêm vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022”-Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.

LÊ NAM

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12400/202201/krong-pa-vuot-kho-hoan-thanh-cac-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5761702/