Khai trương 'Vườn sách' tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Bộ sách 'Thiên nhiên kỳ thú', lấy cảm hứng từ câu chuyện những con vật trong Thảo Cầm Viên, và mô hình 'Vườn sách' tại đây hứa hẹn đem lại trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Độc giả tại Vườn sách Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày khai trương. Ảnh: Thanh Trần.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn với lịch sử gần 160 năm, là điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM thuộc nhiều thế hệ cũng như du khách trong và ngoài nước. Đây cũng được xem là “vùng xanh” giữa lòng thành phố, nơi chăm sóc nhiều động thực vật quý hiếm và diễn ra các chương trình giáo dục về thiên nhiên, môi trường tại TP.HCM.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và chào hè, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ khai trương Vườn sách trong khuôn viên Thảo Cầm Viên vào sáng ngày 27/5.

Không gian đọc sách giữa vườn thú

"Mỗi khi vào dịp hè, phụ huynh thường trăn trở không biết đưa con đi đâu, làm gì. Vì thế, với Vườn sách và nhiều hoạt động giáo dục khác, chúng tôi hy vọng có thể vừa giúp các em hình thành tình yêu thiên nhiên, vừa giúp các em có thêm trải nghiệm sống trong mùa hè 2023", bà Huỳnh Thu Thảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn - chia sẻ.

Không gian Vườn sách gồm hai khu nhà lục giác và không gian ngoài trời rộng rãi dưới bóng cây, có bàn ghế và kệ sách, bộ sưu tập sách các thể loại, đặc biệt là sách thiếu nhi. Với không khí mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên, Vườn sách hứa hẹn là nơi để các em thiếu nhi dừng chân thưởng thức những quyển sách hay, tô màu, vẽ tranh và tham gia các trò chơi.

Một góc đọc sách tại Vườn sách Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Thanh Trần.

Tuy vừa mới khai trương, Vườn sách hiện có 1.000 cuốn sách do Nhà xuất bản Trẻ trao tặng, cùng nhiều trang thiết bị cho không gian đọc sách như tủ, kệ sách, bàn ghế... Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cũng cho biết trong tương lai, đơn vị sẽ định kỳ cung cấp các ấn phẩm thiếu nhi mới được xuất bản để hỗ trợ cho Vườn sách.

"Du khách đến đây không chỉ được thưởng ngoạn các loại cây, hoa, thú, mà còn trải nghiệm một không gian tri thức. Trong dịp hè, Thảo Cầm Viên có dự định tổ chức nhiều chương trình mới và sôi nổi như các lớp kỹ năng cho học sinh cấp 1 và cấp 2. Các em được học thêm nhiều kỹ năng như chăm sóc động vật, tập làm họa sĩ, nông dân nhí hay học vẽ sơ đồ tư duy...", bà Huỳnh Thu Thảo nói thêm.

Sách lấy cảm hứng từ Thảo Cầm Viên

Cũng trong lễ khai trương, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ sách Thiên nhiên kỳ thú, lấy cảm hứng từ các loài động thực vật ở Thảo Cầm Viên, với sự tham gia sáng tác của những cây bút và họa sĩ trong nước.

Không chỉ là những câu chuyện vui vẻ, hài hước, với sự giúp đỡ của các chuyên gia ở Thảo Cầm Viên, bộ sách còn cung cấp thông tin khoa học chính xác về các loài vật được mô tả trong sách. Hơn nữa, đằng sau mỗi cuốn truyện đều có trang thông tin lý thú về các động vật quý hiếm đang cần được bảo vệ.

(Từ trái sang) Ông Mai Khắc Trung Trực, nhà văn Phương Huyền và nhà văn Hồ Huy Sơn tại lễ ra mắt vườn sách. Ảnh: Thanh Trần.

"Nhờ buổi đi thực tế cùng với nhà xuất bản mà tôi biết được rất nhiều câu chuyện thú vị. Chẳng hạn, cô gấu Noel tuy lớn rồi nhưng vẫn có thói quen mút chân như con nít, hay câu chuyện của loài Trĩ Sao có tiếng hót rất hay mà không phải ai cũng nghe được. Ở Việt Nam nhiều người không để ý, nhưng có những người ở tận nước ngoài sẵn sàng mua vé máy bay qua Việt Nam để nghe", nhà văn Hồ Huy Sơn, một trong những tác giả của bộ sách - chia sẻ.

Còn với nhà văn Phương Huyền, việc được khám phá Thảo Cầm Viên theo một cách khác đã đem lại cho chị nhiều ý tưởng. Đó là những câu chuyện về lịch sử, về chặng đường của một con vật đến với Thảo Cầm Viên, những câu chuyện vụn vặt nơi đây hay về công tác bảo tồn... Những câu chuyện mà dù đã đến Thảo Cầm Viên nhiều năm nhưng chưa từng được nghe qua.

"Từng cái cây, từng ngóc ngách, từng con vật đều có câu chuyện của nó. Tôi nghĩ nếu du khách đến Thảo Cầm Viên có được một người chia sẻ, kể chuyện, hẳn sẽ rất yêu thích nơi này", cô nói.

"Thật ra Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là nơi đến của trẻ em, mà còn là địa điểm yêu thích của du khách và người lớn. Vì thế, việc truyền tải được những hình ảnh về Thảo Cầm Viên, lịch sử hình thành, câu chuyện sinh tồn... sẽ giúp cho thế hệ sau thấy được một khuôn viên đẹp giữa lòng thành phố, về vẻ đẹp của các loài động vật, không chỉ trong Thảo Cầm Viên mà là trong các câu chuyện được kể và trong tự nhiên", ông Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên - tâm sự.

Bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ - hy vọng rằng với những câu chuyện lấy cảm hứng từ thực tế, độc giả nhí sau khi đọc xong có thể tìm lại những con vật yêu thích trong Thảo Cầm Viên, từ đó cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên và sách vở.

Thanh Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khai-truong-vuon-sach-tai-thao-cam-vien-sai-gon-post1434817.html