Hungary nói người tị nạn Ukraine không cần về nước nhập ngũ

Phó Thủ tướng Hungary Zsolt Semjen nói người tị nạn Ukraine phải về nước nhập ngũ là lao vào tử địa.

Ukraine kêu gọi các nước châu Âu hồi hương người trong độ tuổi nhập ngũ, Hungary thẳng thừng từ chối.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đang nỗ lực đưa người tị nạn ở nước ngoài về nước nhập ngũ thì Hungary mới đây đã có động thái bất ngờ, từ chối thẳng thừng các yêu cầu của Kiev.

Phó Thủ tướng Hungary Zsolt Semjen cho biết, Hungary không có ý định dẫn độ công dân Ukraine trong bối cảnh Kiev đang tăng cường nỗ lực huy động thêm quân cho quân đội.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Ukraine đã cố gắng gây áp lực buộc những công dân, đặc biệt là những người sống ở EU, phải trở về nước, bao gồm cả việc yêu cầu chính quyền khối này hỗ trợ Kiev.

Tuy nhiên, nhiều thành viên EU tỏ ra miễn cưỡng hợp tác.

Semjen nói với đài truyền hình ATV của Hungary hôm thứ Hai rằng Budapest “sẽ không dẫn độ người tị nạn sang Ukraine”.

“Theo phía Ukraine, chúng tôi không điều tra xem liệu người này có bị nhập ngũ hay không. Dựa trên nền tảng nhân tính, chúng tôi sẽ không cho phép họ phải chịu cái chết.”

Ông nói thêm: “Mọi người tị nạn từ Ukraine đều hoàn toàn an toàn với chúng tôi và nhận được mọi sự giúp đỡ” .

Tuy nhiên, nhiều thành viên EU tỏ ra miễn cưỡng hợp tác.

Ông Semjen nói với đài truyền hình ATV của Hungary hôm 6/5 rằng Budapest “sẽ không dẫn độ người tị nạn sang Ukraine”.

“Theo phía Ukraine, chúng tôi không điều tra xem liệu người này có bị nhập ngũ hay không. Theo nhân tính, chúng tôi sẽ không cho phép họ phải chịu cái chết" - Phó Thủ tướng Hungary nói.

Ông nói thêm: “Mọi người tị nạn từ Ukraine đều hoàn toàn an toàn với chúng tôi và nhận được mọi sự giúp đỡ”.

Trong nỗ lực buộc những người Ukraine trong độ tuổi chiến đấu phải trở về nước, các lãnh sự quán Ukraine ở nước ngoài vào tháng trước đã thông báo “tạm thời đình chỉ” các dịch vụ dành cho nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60. Họ sẽ không thể nhận bất kỳ giấy tờ cá nhân cần thiết nào cho đến khi họ trở về nước.

Một báo cáo của Washington Post tuần trước cho rằng nhiều người Ukraine sống ở phương Tây tức giận với chính sách mới, nói rằng họ cảm thấy mình đang bị đối xử như những kẻ phản bội và có thể là con mồi của các quan chức nghĩa vụ quân sự.

Kiev cũng đã cố gắng kêu gọi các quan chức EU giúp giải quyết vấn đề nhân lực. Nhưng ngay cả những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ như Ba Lan và Đức cũng từ chối bàn giao người tị nạn và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của họ.

Theo Eurostat, tính đến tháng 1 năm 2024, có 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở EU, trong đó có khoảng 860.000 nam giới trong độ tuổi chiến đấu. Trong khi chính quyền Ukraine chưa chính thức xác nhận con số thương vong, Bộ Quốc phòng Nga tuần trước ước tính rằng Kiev đã mất hơn 111.000 quân nhân chỉ riêng trong năm nay, trong khi tổng thiệt hại trong suốt cuộc xung đột lên tới khoảng nửa triệu quân.

Trong những tháng gần đây, Ukraine cũng tăng cường nỗ lực bù đắp tổn thất trên chiến trường bằng cách tăng cường huy động quân trong nước. Tháng trước, Tổng thống Volodymir Zelensky đã ký 2 dự luật thành luật, một dự luật giảm độ tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 xuống 25 và một dự luật khác đơn giản hóa đáng kể quy trình dự thảo.

Tuần trước, truyền thông Ukraine cho biết, chính quyền Tổng thống Zelensky có kế hoạch giới thiệu thêm một kỳ thi kiểm tra trình độ giữa kỳ dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Những người không vượt qua bài kiểm tra sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi trường đại học của họ, do đó sẽ mất quyền hoãn nhập ngũ.

Vào tháng 4, Bộ Giáo dục Ukraine đã ban hành nghị định yêu cầu những người muốn lấy bằng cử nhân và thạc sĩ về khoa học pháp lý phải thực hiện kỳ thi như vậy. Giờ đây, các nghị sĩ Ukraine muốn biến thông lệ này thành luật và mở rộng nó sang các chuyên ngành khác và cả đối với bằng tiến sĩ.

Tại Ukraine, ngày càng nhiều báo cáo cho thấy những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu tìm cách để trốn khỏi đất nước thông qua việc bơi qua sông ở biên giới hay giả mạo nữ giới để qua mặt các quan chức biên phòng.

Phát ngôn viên của Sở Biên giới Ukraine báo cáo rằng chính quyền nước này đang ngăn hơn 100 người rời khỏi đất nước mỗi ngày vì Kiev đã tăng cường nỗ lực huy động quân.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hungary-noi-nguoi-ti-nan-ukraine-khong-can-ve-nuoc-nhap-ngu-post682274.html