Uy lực súng hoa cải - khí tài giá rẻ giúp Nga khắc chế UAV Ukraine

Nga huy động một loại khí tài giá rẻ đối phó các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của quân Ukraine, là súng hoa cải.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết thời gian gần đây các đơn vị Ukraine tăng cường triển khai các đội máy bay không người lái (UAV) tấn công các đơn vị Nga trên chiến trường Ukraine, cũng như địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

TASS dẫn phát biểu hôm 7-5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các đơn vị Nga gần đây đang đau đầu trước các đợt tấn công bằng UAV của quân Ukraine.

“UAV Ukraine lượn lờ trên đầu binh sĩ Nga như những con ruồi. Trước đây, Nga thường dùng hệ thống phòng không hiện đại để chống UAV đối phương nhưng phương án này khá tốn kém. Gần đây, quân đội Nga đã tìm ra giải pháp hiệu quả hơn - sử dụng các loại vũ khí nhỏ gọn, cơ động hơn nhưng có khả năng tiêu diệt UAV Ukraine hiệu quả” - ông Putin nói.

UAV Ukraine - hiểm họa đối với quân Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ đầu tháng 5 đến nay trung bình mỗi ngày các đơn vị Ukraine sử dụng hơn 40 UAV để tấn công các đơn vị Nga tại chiến trường Ukraine. Các lực lượng tên lửa, pháo binh và phòng không Nga đã bắn hạ hơn 30 chiếc mỗi ngày.

 Binh sĩ Ukraine điều khiển máy bay không người lái (UAV) tại chiến trường tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine điều khiển máy bay không người lái (UAV) tại chiến trường tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Theo số liệu thống kê của chuyên trang quân sự The War Monitor, từ đầu tháng 5 đến nay trung bình mỗi ngày quân Ukraine dùng 10 UAV tấn công các vị trí sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các tỉnh Rostov, Kursk, Belgorod và Volgograd. Trong số đó, trung bình mỗi ngày quân Nga hạ 7 chiếc tại các địa phương trên.

Các cuộc tấn công bằng UAV của quân Ukraine chủ yếu nhắm vào các đơn vị tập kết khí tài, binh lực, nhằm gây thiệt hại đáng kể cho quân Nga trên chiến trường. Trong khi đó, các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga lại nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự.

Mới đây, tờ Newsweek dẫn lời một binh sĩ Nga giấu tên rằng để đối phó các đợt tấn công UAV của quân Ukraine, quân Nga đang sử dụng một loại khí tài giá rẻ là súng hoa cải - loại súng dài, có khả năng bắn nhiều viên đạn nhỏ cùng lúc.

Ngoài ra, một số binh sĩ Nga gần đây cũng đăng tải trên trang cá nhân nhằm kêu gọi hậu phương gửi thêm súng hoa cải ra tiền tuyến để họ có thể chống trả các đợt tấn công UAV dồn dập của quân đối phương.

"UAV Ukraine quá phiền toái!" - binh sĩ Nga Dmitry Haynes đang chiến đấu tại mặt trận miền Đông Ukraine chia sẻ trên trang X (trước đây là Twitter). Anh Haynes còn cho rằng việc dùng vũ khí tiên tiến chống UAV là lãng phí, nhấn mạnh rằng súng hoa cải sẽ là loại vũ khí giúp họ chiếm ưu thế trong các cuộc không chiến với quân Ukraine.

Hồi đầu tháng 5, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine - ông Mykhailo Fedorov tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang xây dựng kế hoạch chiến lược sử dụng UAV để tấn công các đơn vị quân đội Nga. Ông Fedorov cũng tiết lộ thêm rằng Kiev đang triển khai việc sản xuất UAV hàng loạt để phục vụ cho kế hoạch này.

 Quân Nga tập huấn dùng súng ghém - súng hoa cải tại chiến trường tỉnh Kharkiv - miền Đông Ukraine hồi cuối tháng 4. Ảnh: AP

Quân Nga tập huấn dùng súng ghém - súng hoa cải tại chiến trường tỉnh Kharkiv - miền Đông Ukraine hồi cuối tháng 4. Ảnh: AP

Ưu điểm nổi trội của súng hoa cải

Theo Newsweek, súng hoa cải tuy là loại vũ khí cũ nhưng lại mang lại hiệu quả cao trong việc chống lại các mối đe dọa từ UAV. Nó có khả năng bắn phát tỏa rộng, có thể hạ gục các UAV tầm thấp, cũng như UAV có kích thước vừa và nhỏ.

Chuyên trang quân sự Popular Front đánh giá rằng việc quân Nga sử dụng súng hoa cải để chống lại các đội UAV của quân đối phương là một chiến lược sáng suốt. Chiến lược này giúp tiết kiệm chi phí, mang lại tính cơ động cao, dễ huy động hơn so với các hệ thống phòng không - khí tài hàng đầu mà quân Nga đang sử dụng để đối phó các mối đe dọa trên không như tên lửa, UAV, máy bay chiến đấu,...

Theo Newsweek, súng hoa cải có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng và dễ bảo trì. So với các hệ thống phòng không tiên tiến, loại súng này có giá thành rẻ, dễ sản xuất, giúp các đơn vị quân đội Nga tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Một lợi thế khác khiến quân Nga ưa chuộng loại súng này để chống lại các đội UAV của đối phương là nó có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng mang theo. Binh sĩ Nga cũng có thể triển khai súng hoa cải từ các vị trí ẩn nấp, bảo vệ bản thân khỏi hỏa lực từ UAV của đối phương.

Mặc dù mang lại nhiều lợi thế về cận chiến cho quân Nga, cũng như giúp quân Moscow đối phó các đợt tấn công bằng UAV của quân Ukraine, song loại vũ khí này vẫn tồn tại một số điểm hạn chế.

Súng hoa cải có độ chính xác thấp, khó có thể bắn trúng các UAV di chuyển nhanh hoặc ở cự ly xa. Tầm bắn hiệu quả của súng cũng tương đối ngắn (trung bình từ 20 đến 40 m), nên khó có thể chống lại các UAV bay ở độ cao.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/uy-luc-sung-hoa-cai-khi-tai-gia-re-giup-nga-khac-che-uav-ukraine-post790194.html