Hội Nông dân phường Chi Lăng: Điển hình trong phong trào nông dân ở cơ sở

Những năm gần đây, các phong trào thi đua được Hội Nông dân phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, nghị lực vượt khó vươn làm giàu trong hội viên nông dân trên địa bàn.

Nông dân phường Chi Lăng chăm sóc đào cảnh

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, ông Trần Văn Nhiễm, hội viên Chi hội Nông dân khối Đại Thắng, phường Chi Lăng đánh những gốc đào thất thốn vào chậu chuẩn bị phục vụ nhu cầu chơi đào trong dịp Tết Nguyên đán của người dân. Không chỉ trồng đào cảnh, ông Nhiễm còn trồng thêm sen đá để kinh doanh. Đến nay, trong vườn nhà ông có khoảng 2.000 chậu sen đá với đủ các kích cỡ lớn, nhỏ khác nhau. Từ mô hình kinh tế này, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 600 – 700 triệu đồng. Ông Nhiễm chia sẻ: Hằng năm, Hội Nông dân phường hỗ trợ gia đình tôi kết nối, tiêu thụ sản phẩm tại các hội chợ hoa, cây cảnh. Đặc biệt, năm 2023, vườn đào của tôi được hội lựa chọn tham gia Hội thi sắc xuân hoa đào Xứ Lạng, đạt giải ba vườn đào đẹp và cây đào đẹp, nhờ đó, nhiều người biết đến. Năm nay, mọi người đến vườn đặt hoa từ rất sớm, chủ yếu là khách Hà Nội.

Đây chỉ là một trong nhiều mô hình kinh tế điển hình của Hội Nông dân phường Chi Lăng. Theo ông Nguyễn Mạnh Thế, Chủ tịch Hội Nông dân phường Chi Lăng, hiện nay, hội có gần 400 hội viên. Trong giai đoạn 2018 – 2023, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên đã tích cực phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ nhau làm kinh tế. Bên cạnh đó, hội còn vận động hội viên liên kết thành lập tổ hợp tác để mở rộng sản xuất tăng thêm thu nhập. Nhờ đó, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng được nâng lên. Đến nay, hội có 116 hộ nông dân đạt đanh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh 3 hộ, cấp thành phố 55 hộ và cấp phường 58 hộ. Hội không còn hộ hội viên nghèo và cận nghèo.

Để giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, hằng năm Hội Nông dân phường đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: tổ chức cho hội viên tham quan học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế điển hình trong và ngoài tỉnh, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ số, mở cửa hàng số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm… Riêng năm 2023, hội đã tổ chức 1 lớp tập huấn hướng dẫn chăm sóc, kỹ thuật chiết ghép cây cảnh, 4 lớp tuyên truyền Luật Thú y và phòng, chống dịch bệnh động vật cho trên 250 lượt hội viên, cử hội viên tham gia khóa bồi dưỡng về đổi mới sáng tạo trong các mô hình sản xuất kinh doanh…

Cùng với đó, Hội Nông dân phường còn nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội cho gần 290 hộ hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ đến hết năm 2023 là 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, các hội viên đã sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát triển các mô hình trồng đào cổ, đào thất thốn tạo thế, tạo dáng; mô hình nuôi ba ba gai bụng đỏ; nuôi ong lấy mật; chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm, nuôi dê… đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, ngõ 332, đường Trần Quang Khải. Trước đây, gia đình ông chỉ nuôi một vài con lợn để tận dụng các sản phẩm dư thừa trong quá trình nấu rượu. Năm 2020, khi được Hội Nông dân phường hỗ trợ, tiếp cận vay ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu đồng, ông đã mở rộng quy mô chăn nuôi lên 20 – 25 con/lứa. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Bình quân mỗi năm gia đình tôi xuất bán 2 lứa lợn với khoảng 4 tấn lợn hơi. Sau khi trừ chi phí gia đình có lãi trên 100 triệu đồng, nhờ đó điều kiện kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

Không chỉ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cán bộ, hội viên Hội Nông dân phường Chi Lăng tích cực tham gia đóng góp và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh… Trong năm 2023, hội đã đóng góp trên 10 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các xã trên địa bàn thành phố làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 chi hội tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Cùng đó, các hội viên còn đóng góp trên 300 triệu đồng, trên 100 công lao động để làm đường, hỗ trợ gần 70 triệu đồng tiền mặt, cây con, giống để giúp đỡ 3 hộ trên địa bàn phường thoát nghèo.

Ông Đoàn Quang Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lạng Sơn nhận xét: Trong 5 năm qua, Hội Nông dân phường Chi Lăng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác hội và các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Với những đóng của hội trong các phong trào, năm 2023, Hội Nông dân phường Chi Lăng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

HOÀNG HƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/639211-hoi-nong-dan-phuong-chi-lang-dien-hinh-trong-phong-trao-nong-dan-o-co-so.html