Huyện Cao Phong - động lực từ phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Cao Phong triển khai sâu rộng và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia. Từ PTTĐ xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Qua đó tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Cao Phong triển khai sâu rộng và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia. Từ PTTĐ xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Qua đó tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Chị Vũ Thị Biên (thứ hai từ phải sang), cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng xã Bắc Phong (Cao Phong) cùng nhóm Tình nguyện xanh Cao Phong tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Tiến Lâm.

Chị Vũ Thị Biên (thứ hai từ phải sang), cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng xã Bắc Phong (Cao Phong) cùng nhóm Tình nguyện xanh Cao Phong tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Tiến Lâm.

Theo giới thiệu của Phòng Nội vụ huyện, chúng tôi đến thăm chị Vũ Thị Biên, giáo viên Trường TH&THCS Bắc Phong, là điển hình trong công tác xã hội, từ thiện. Từ năm 2019 đến nay, chị Biên được phân công làm cán bộ thường trực Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Bắc Phong. Chị Biên đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức các hoạt động của trung tâm sôi nổi, thiết thực. Chị có sáng kiến "Tổ chức hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đem lại lợi ích cho nhân dân xã Bắc Phong” được UBND huyện công nhận. Năm 2022, 2023, chị Biên đều đoạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi TTHTCĐ huyện Cao Phong. Năm 2023, chị được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong PTTĐ "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Những năm gần đây, TTHTCĐ xã Bắc Phong luôn được đánh giá xếp loại nhất trong toàn huyện. Tuy nhiên, người dân huyện Cao Phong biết đến chị Biên nhiều hơn khi góp phần thực hiện hiệu quả PTTĐ "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chị Biên chia sẻ: Là cán bộ thường trực TTHTCĐ xã, ngoài thực hiện chuyên môn tôi còn là Phó chủ nhiệm nhóm Tình nguyện xanh Cao Phong. Với tinh thần "tương thân tương ái”, trong nhiều năm qua, tôi luôn kết hợp với các nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, rủi ro đột xuất trong và ngoài huyện. Nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ xây 11 nhà tình thương thuộc xã Bắc Phong, Nam Phong và Thạch Yên với tổng trị giá 404 triệu đồng. Tặng quà cho gia đình thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, các hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã, thị trấn trong toàn huyện. Tổ chức phiên chợ 0 đồng tại xã Nam Phong, Bắc Phong và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Đồng chí Bùi Đăng Khoa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cao Phong cho biết: PTTĐ yêu nước đã được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong năm 2023, các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện hiệu quả các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện các PTTĐ theo đợt, theo chuyên đề do UBND tỉnh phát động. Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐ: "Nông dân huyện Cao Phong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Thi đua chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi”, "Thi đua quản lý và bảo vệ rừng”... Nhờ đó, cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. PTTĐ trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh. Trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp, trọng tâm là phong trào "Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023 - 2025”. Các PTTĐ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội lan tỏa sâu rộng. Việc thực hiện PTTĐ trong lực lượng vũ trang huyện góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2024, huyện phát động PTTĐ với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2024. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh PTTĐ yêu nước, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra năm 2024 như: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tích cực, trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp đạt 36,8%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 32,5%; du lịch, dịch vụ 30,7%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 50.400 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,5%...

Hương Lan

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/12/189462/huyen-cao-ph111ng-dong-luc-tu-ph111ng-trao-thi-dua-yeu-nuoc.htm