Đổi thay ở bản Đông

Chúng tôi đến thăm bản Đông, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, vào một ngày đầu năm 2024. Dọc hai tuyến đường bê tông là những vạt hoa với màu sắc rực rỡ, cảm nhận cuộc sống nơi đây thật đầm ấm, bình yên.

Con đường nội bản được bê tông hóa, phục vụ việc đi lại của nhân dân.

Ông Tòng Văn Hịa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Đông, phấn khởi nói: Bản có 99 hộ hiện đang canh tác hơn 10 ha đất ruộng trồng lúa nếp 2 vụ, 14 ha trồng cây ăn quả. Với diện tích đất nông nghiệp ít, để tìm hướng phát triển kinh tế cho nhân dân, cấp ủy, ban quản lý bản đã bàn bạc để tìm hướng phát triển kinh tế cho bà con. Căn cứ thực tiễn của bản, chúng tôi vận động các hộ dọc quốc lộ 6B đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ; sản xuất các mặt hàng thổ cẩm; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm.

Với định hướng đúng, sự ủng hộ và đồng thuận của nhân dân, các hoạt động phát triển sản xuất, kinh tế của bản có sự chuyển hướng tích cực. Hiện nay, bản Đông có 60 hộ kinh doanh và sản xuất các sản phẩm thủ công, như: Chăn, đệm, khăn piêu, vải..., bán cho các tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ phiên ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và theo các đơn đặt hàng khác. Với tay nghề lâu năm, các sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã, vì vậy, giá cũng bán được cao hơn.

Trong căn nhà sàn khang trang, gia đình anh Cà Văn Hương đang chuẩn bị lô hàng để xuất bán đi các tỉnh lân cận. Những chiếc đệm giường, đệm ngồi được xếp ngay ngắn và bọc cẩn thận trong các túi ni lông để chuẩn bị bốc xếp lên xe ô tô. Anh Hương chia sẻ: Hiện nay, gia đình tôi đang sản xuất và buôn bán các sản phẩm đồ dùng thủ công, chủ yếu là chăn bông, đệm... Các sản phẩm được bán với giá từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng tùy loại. Sau khi trừ hết các chi phí, mỗi năm, tôi thu gần 200 triệu đồng.

Không chỉ gia đình anh Hương, ở bản Đông còn rất nhiều hộ cũng đã thành công từ việc đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thổ cẩm cho thu nhập từ 150 - 250 triệu đồng/năm. Nhân dân trong bản còn tích cực phát triển nuôi trâu, bò nhốt chuồng, cả bản có 140 con trâu, bò; 50 con dê; trên 1.000 con gia cầm; trồng 14 ha nhãn, vải cho năng suất gần 10 tấn/ha; 10 ha lúa nếp 2 vụ cho năng suất 6,5 tấn/ ha... mang lại thu nhập đáng kể cho người dân trong bản. Hiện nay, tổng thu nhập bình quân đầu người của bản đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, bản không có hộ nghèo.

Đời sống được nâng lên, bà con tích cực góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới, nhiều năm liền, bản được công nhận là bản văn hóa. Đến nay, bản Đông đã đạt các điều kiện để công nhận là bản nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần cùng xã Chiềng Khoang phấn đấu cán đích nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: Đức Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/doi-thay-o-ban-dong-Be1W4XKIR.html