Điểm sáng thôn Muộng

BHG - Thôn Muộng, xã Liên Hiệp (Bắc Quang) luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống hiếu học của cha ông. Đồng thời, thực hiện tốt xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; phong trào tự quản về an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư…

Ông Nguyễn Đình Tiến, Trưởng dòng họ Nguyễn giới thiệu thành tích học tập và tự quản về an ninh, trật tự của dòng họ.

Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập luôn được thôn Muộng quan tâm hưởng ứng thông qua các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”… Từ các mô hình thực tiễn, đã xuất hiện nhiều điểm sáng về dòng họ hiếu học trên địa bàn; trong đó, nổi bật là dòng họ Nguyễn. Ông Nguyễn Đình Tiến, trưởng dòng họ chia sẻ: Hiếu học đầu tiên phải xuất phát từ nhận thức và ý chí tự giác vươn lên của mỗi người, việc học tập là vô tận nên tinh thần hiếu học không giới hạn độ tuổi, mà quan trọng là thường xuyên rèn luyện, tích lũy kiến thức nâng cao trình độ bản thân. Tôi luôn khuyến khích, động viên con, cháu trong dòng họ tự học mọi lúc, mọi nơi, học những điều hay, để trở thành người có ích cho dòng tộc, xã hội. Để phong trào KHKT hoạt động hiệu quả, thiết thực, Ban Khuyến học dòng họ đã xây dựng quy ước cụ thể các mục tiêu: Phát triển hội viên, xây dựng quỹ, quy định các hình thức khen thưởng. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm kèm cặp, định hướng để con, cháu có thành tích cao trong học tập. Dòng họ sẽ biểu dương gia đình hiếu học và gương mặt thành đạt thông qua việc học tập. Nhiều thành viên xa quê hương thành đạt hàng năm đóng góp từ 1 – 6 triệu đồng/năm để động viên, khen thưởng kịp thời cho con, cháu học giỏi vào các ngày lễ, Tết. Hiện nay, dòng họ có 2 thạc sĩ, 27 đại học đã đỗ đạt và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trong tỉnh… Bên cạnh đó, các gia đình phấn đấu xây dựng nếp sống văn minh, không tệ nạn xã hội, tăng cường tinh thần đoàn kết đồng tộc. Xóa bỏ những hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp trong đời sống. Giáo dục con, cháu nêu cao tinh thần tự lập, tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để nâng cao thu nhập cho gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền tới thành viên trong dòng tộc nêu cao ý thức tự giác tránh xa các tệ nạn xã hội: Nghiện hút, ma túy, cờ bạc, đánh nhau, gây rối trật tự nơi công cộng… Dòng họ Nguyễn được nhận nhiều Giấy khen tự quản về an ninh, trật tự của tỉnh, huyện.

Ông Nguyễn Đình Tiến, tuyên truyền tới các thành viên chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Theo lãnh đạo xã Liên Hiệp: Thôn Muộng là một trong những địa phương làm tốt công tác KHKT, tự quản về an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư… Để phong trào xây dựng dòng họ học tập có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa, thì mỗi dòng tộc cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các thành viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập. Từ đó, khơi dậy tinh thần thi đua trong các gia đình, trong mỗi dòng họ, khích lệ con, cháu hiếu học, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương. Người dân ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái khu dân cư. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bên cạnh đó, nhân dân nâng cao trách nhiệm phong trào tự quản về an ninh, trật tự, đóng góp nhiều nguồn tin giúp lực lượng công an xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, đem lại bình yên cho người dân địa phương…

Bài, ảnh: THÁI KHANG

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202303/diem-sang-thon-muong-c3d2fe1/