Cử tri Đà Nẵng đề nghị có thêm chính sách hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn

Tại Chương trình 'Hội đồng Nhân dân với cử tri' thành phố Đà Nẵng lần thứ 5 diễn ra sáng 23/11, nhiều cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng không phải hộ nghèo; nhà ở xã hội cho hộ nghèo; bảo hiểm xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Cử tri Lê Thị Thanh Phương, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ cho rằng, đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách, người có công được thành phố Đà Nẵng quan tâm rất nhiều, từ chương trình nhà ở xã hội đến hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, khám chữa bệnh… Tuy nhiên, các đối tượng không phải là hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo thì đang gặp rất nhiều khó khăn, phải lo kiếm tiền khám chữa bệnh. “Tôi rất mong thành phố nghiên cứu có chính sách hỗ trợ đến các đối tượng này để giảm bớt phần nào khó khăn cũng chính gia đình họ và cũng giảm bớt phần nào số lượng hộ nghèo ngày càng phát sinh tăng nhiều”, cử tri Lê Thị Thanh Phương kiến nghị.

Cử tri phát nêu kiến nghị với Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, thực hiện Chương trình “5 không, 3 có và 4 an”, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chương trình, chính sách vượt trội hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo… Hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng trình HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay sẽ có mức điều chỉnh phù hợp đối với các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, chạy thận mãn tính, kể cả các đối tượng ốm đau thường xuyên…

Liên quan công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động bị ảnh hưởng giải tỏa, đền bù các dự án, năm 2023, ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng và các địa phương tổ chức 36 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Hơn 3.800 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 215.600 vị trí việc làm, qua đó, đã giải quyết 3.000 lao động có việc làm.

“Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đang triển khai kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố Đà Nẵng ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư ở một số ngành mũi nhọn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với 6 ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm: Dịch vụ du lịch chất lượng cao, cảng biển logistic, công nghệ cao gắn với đô thị sáng tạo, công nghệ thông tin điện tử và kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và tài chính”, ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết thêm.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Tại Chương trình “Hội đồng Nhân dân với cử tri” lần này, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở ngành, chính quyền địa phương tiếp thu ý kiến của các cử tri nêu lên, đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Đối với chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đề nghị UBND thành phố sớm tham mưu trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 34 ngày 12/8/ 2021 của HĐND thành phố; Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 19 ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người dân. Theo đó, đề xuất nâng mức trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023”, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng lưu ý.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cu-tri-da-nang-de-nghi-co-them-chinh-sach-ho-tro-cac-ho-gia-dinh-kho-khan-post1061075.vov