Ðác Nông đưa vốn xóa đói, giảm nghèo đến hộ chính sách

Giai đoạn 2017 - 2020, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ðác Nông phấn đấu 100% đối tượng chính sách được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội qua hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn vốn đáp ứng mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Ðối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn, các gói tín dụng.

15 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ðác Nông không ngừng phát triển, tổng dư nợ đạt 2.147 tỷ đồng, tăng gấp 74 lần khi mới thành lập (năm 2002). Nguồn vốn trên giúp hơn 246 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động; giúp hơn 33 nghìn lượt học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được vay vốn để đến trường. Nguồn vốn chính sách xã hội góp phần giúp Ðác Nông giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 33% (năm 2004) xuống 19,2% (năm 2016).

* Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác vận động quần chúng. Tỉnh ủy Ninh Bình chú trọng đổi mới việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, định hướng chủ trương, đề ra những chính sách cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Ðể tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết nêu trên, thời gian tới tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác vận động quần chúng; kịp thời định hướng dư luận, kiểm soát thông tin trên mạng xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của ban dân vận các cấp và Khối dân vận cơ sở; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ chủ chốt ngành dân vận được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển.

Mười năm qua, nhờ làm tốt công tác dân vận, tỉnh Ninh Bình kết nạp hơn 21.000 đảng viên, trong đó có 626 người theo đạo. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh có 77 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp với 3.380 đảng viên.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34173202-ðac-nong-dua-von-xoa-doi-giam-ngheo-den-ho-chinh-sach.html