Yêu cầu EVN báo cáo sự cố lưới điện miền Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương có báo cáo đầy đủ về sự cố gây rã lưới điện diện rộng ở miền Nam trong ngày 22/5.

Theo đó, các cơ quan chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố trong hệ thống điện quốc gia, quá trình khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện trở lại.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN đưa ra các giải pháp khắc phục để không xảy ra tình trạng sự cố tương tự như trên.

Thực hiện chỉ đạo này, EVN cho biết đã lập Tổ công tác xây dựng báo cáo đầy đủ cũng như tập trung đề xuất các nhóm giải pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, cơ chế bảo vệ công trình để khắc phục, tuyên truyền các quy định về an toàn hệ thống truyền tải, không để xảy ra những tình huống, sự cố nói trên.

Nguyên Linh

Tin liên quan:

Mất điện diện rộng ở phía Nam do một chiếc xe cẩu

Khôi phục hệ thống điện phía Nam trong vòng 2 giờ tới

Khôi phục toàn bộ hệ thống điện phía Nam

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/yeu-cau-evn-bao-cao-su-co-luoi-dien-mien-nam/20135/169487.vgp