Yên Bình xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Việc xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Yên Bình ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình tặng quà, động viên lực lượng dân quân tự vệ xã Phúc An và Yên Thành tham gia diễn tập KVPT năm 2023.

Yên Bình là huyện vùng thấp, nằm ở giao điểm giữa khu vực trung du và miền núi của vùng Tây Bắc, diện tích bao kín ba mặt hồ Thác Bà, có vị trí trọng yếu về kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh Yên Bái. Vì vậy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Yên Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng KVPT huyện.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Bình cho biết: Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với huyện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu; tổ chức diễn tập KVPT huyện và chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an cho các xã, thị trấn theo chỉ tiêu nghị quyết, đúng kế hoạch trên giao...

Trong xây dựng KVPT, huyện đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng LLVT theo hướng "tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn; quan tâm xây dựng LLVT vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS huyện đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn đủ theo biên chế; phối hợp với các đảng bộ xã, thị trấn và chỉ đạo chi bộ quân sự thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp trên... Đồng thời có nhiều đổi mới trong công tác huấn luyện chiến đấu. Đó là tổ chức huấn luyện tập trung theo từng cụm xã, giúp nâng cao được chất lượng huấn luyện của từng đối tượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng KVPT, LLVT địa phương.

LLVT Yên Bình tham gia hoạt động vệ sinh môi trường trong "Ngày cuối tuần cùng dân”.

Qua các cuộc luyện tập, diễn tập đã nâng cao được trình độ quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT từ huyện đến cơ sở; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng ở các trạng thái quốc phòng và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết: Cuộc diễn tập chiến đấu KVPT năm 2023 ở cấp cho thấy, các xã, thị trấn đã làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; nắm và thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hành động của cấp ủy, chính quyền, từng ngành trong xây dựng và hoạt động của KVPT...

"Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban CHQS, công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân, khả năng xử trí tình huống của công an xã; củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới…” - đồng chí Trần Tiến Thơm - Chủ tịch UBND xã Phúc An cho biết.

Cùng với tham mưu với huyện ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, các chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, KVPT vững chắc, Ban CHQS huyện Yên Bình còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, nắm chắc địa bàn, tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tham mưu chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng...

Đồng bộ các giải pháp xây dựng KVPT đã tạo cơ sở giúp Yên Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thiết thực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ Yên Bình đạt trên 22%, lực lượng dự bị động viên trên 18%, được đăng ký quản lý sắp xếp đủ 100% các đầu mối đơn vị và đạt trên 99% so với biên chế; 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi; 100% các xã, thị trấn đạt khá, giỏi diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023...

Thành Trung

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/319707/yen-binh-xay-dung-khu-vuc-phong-thu-vung-chac.aspx