Yên Bái phát huy vai trò cựu chiến binh trong giai đoạn mới

Năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo điều kiện cho CCB tham gia thực hiện các chương trình, dự án, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh trao đổi công tác hoạt động Hội.

>> Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VII thành công tốt đẹp

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái có 217 cơ sở hội, 1.368 chi hội với hơn 37.000 hội viên.

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; chú trọng xây dựng tổ chức Hội, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các cấp Hội luôn động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Phong trào "CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, được hội viên tích cực hưởng ứng.

>> Hội Doanh nhân cựu chiến binh Yên Bái xung kích trên mặt trận kinh tế

Hiện toàn Hội đã thành lập được 71 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 hợp tác xã, 252 tổ hợp tác, 78 trang trại, 935 gia trại và hơn 2 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động là hội viên, con em CCB và người lao động. Trong 5 năm gần đây, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tham gia xóa được hơn 800 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên.

Đến nay, số hộ hội viên nghèo giảm còn 3,2% theo chuẩn nghèo đa chiều; số hộ khá và giàu chiếm 62,68%. Phong trào "CCB gương mẫu” đã và đang tạo ra sức lan tỏa, phát huy được vai trò, trách nhiệm, nhiệt huyết của hội viên CCB trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Cùng đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xây dựng được 150 câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh hướng nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo điều kiện cho CCB tham gia thực hiện các chương trình, dự án, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Phong trào thi đua "CCB gương mẫu”; kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Qua đó cổ vũ, động viên, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên Hội CCB, cựu quân nhân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Vũ Đồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/297228/yen-bai-phat-huy-vai-tro-cuu-chien-binh-tr111ng-giai-doan-moi.aspx