Yemen: Hàng chục dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân

Các tổ chức quốc tế và địa phương cho biết, ngày 23-8, các cuộc không kích ở thủ đô Sanaa của Yemen hiện do lực lượng Houthi (Hu-thi) kiểm soát đã khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường.

Người đứng đầu chi nhánh ở Sanaa của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Yemen Hussein al-Tawil (Hu-xê-in An Ta-uyn) cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong các cuộc không kích ở nhiều vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Sanaa. Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Trong khi đó, một kênh truyền hình của lực lượng Houthi tại Yemen đưa tin hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu.

Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh (A-li Áp-đun-la Xa-lê) chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3-2015, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansua Hadi (Man-xua Ha-đi) gây ra một thảm họa nhân đạo chưa từng có. Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến hơn 10 nghìn người thiệt mạng, hơn 47 nghìn người bị thương và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/yemen-hang-chuc-dan-thuong-thiet-mang-trong-cuoc-khong-kich-cua-lien-quan-515897