Xung quanh trận chung kết Cup nhà Vua TBN: Những điểm nóng

Bất chấp thành tích đối đầu nghèo nàn với Real Madrid, các cầu thủ Atletico Madrid vẫn mơ mộng về một điều kỳ diệu tại chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha, ngay tại Santiago Bernabeu.

Dưới đây là những điểm “nóng” có ý nghĩa quyết định tới cục diện trận El Derbi Madrileno.

Simeone - Mourinho

Diego Simeone trong năm thứ 2 tại Vicente Calderon vẫn chưa bao giờ đánh bại Real Madrid hoặc Barcelona. Trong khi đó Jose Mourinho trải qua năm thứ 3 tại Santiago Bernabeu và sắp nói lời chia tay đội bóng Hoàng gia. Tỷ lệ chiến thắng của “Người đặc biệt” là 76% và ông chưa bao giờ để thua Los Rojiblancos.

Falcao - Ronaldo

Những cỗ máy săn bàn hàng đầu của Atletico Madrid và Real Madrid. Năm nay 28 tuổi, Ronaldo ghi 34 bàn tại La Liga, chiếm 35,4% số bàn thắng của Real Madrid (96) và ghi 6 bàn từ 6 trận tại cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Trong khi đó, Falcao ghi 28 bàn tại La Liga mùa giải năm nay, chiếm 45,2 % tổng số bàn thắng của Atletico Madrid (62), trong đó có 2 bàn từ 3 trận tại cúp nhà Vua gần đây.

Angel Di Maria - Filipe Luis

Angel Di Maria nhận được không ít lời khen ngợi cũng như chỉ trích ở mùa giải năm nay. Di Maria chính là gương mặt chói sáng trong trận đánh bại Atletico Madrid 2-1 tại La Liga hồi tháng trước. Mặc dù vậy, Filipe Luis là 1 trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất tại La Liga mùa giải năm nay.

Arda Turan - Michael Essien

Trước lúc dính chấn thương gần đây, Arda Turan là một trong những mũi nhọn rất nguy hiểm của Atletico. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trên hàng công trong sơ đồ 4-2-3-1, hoặc đảm nhận vai trò ở hai cánh trong sơ đồ 4-4-2. Bên kia chiến tuyến, Essien là cầu thủ sung mãn về thể lực và giàu kinh nghiệm trận mạc.

P.V (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-thao-van-hoa-du-lich/201305/Xung-quanh-tran-chung-ket-Cup-nha-Vua-TBN-Nhung-diem-nong-301341/