Xung đột Nga-Ukraine: Tổng thống Mỹ Biden nói về sai lầm của ông Putin, NATO 'nhấp nhổm' họp gấp, G7 gắng 'đến khi còn có thể'

Những diễn biến leo thang trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang khiến Mỹ và phương Tây vô cùng quan ngại.

Xung đột Nga-Ukraine đang leo thang căng thẳng. (Nguồn: Sky News)

Vừa qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Theo ông Biden, việc một nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc hạt nhân lớn nhất trên thế giới nói tới việc có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine là thiếu tính trách nhiệm.

"Theo tôi, nó có thể dẫn đến một kết cục khủng khiếp”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân hay không và “lằn ranh đỏ” đối với chính quyền của ông sẽ như thế nào, ông Biden nói, việc ông Putin thảo luận về các chi tiết cụ thể cuộc chiến hạt nhân là thiếu tính trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông khẳng định, Lầu Năm Góc không được yêu cầu phải tính đến các hậu quả tiềm tàng, nhấn mạnh rằng: “Những tính toán sai lầm có thể xảy ra, và không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ tới và đó có thể là kết thúc mang tính ‘tận thế’”.

Tổng thống Biden nhất nhất cho rằng người đồng cấp Nga đã có những tính toàn hoàn toàn sai lầm dù là một người có lý trí.

Khẳng định "không có ý định" gặp ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng tới ở Indonesia, nhà lãnh đạo Mỹ giải thích: "Tôi không thấy có lý do gì để gặp ông ấy vào lúc này”.

Trong khi đó, Ukraine đã yêu cầu phương Tây tăng nhanh viện trợ quân sự để phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các thành phố tại nước này.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để thảo luận về phản ứng của họ trước các mối đe dọa hạt nhân từ Nga, việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine và huy động quân đội.

Phát biểu với các phóng viên tại Brussels ngày 11/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "NATO đã không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong tình hình năng lực hạt nhân của Nga" sau các phát biểu đầy ẩn ý của Tổng thống Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông mong đợi phản ứng tích cực từ các đồng minh phương Tây đối với yêu cầu của ông về việc tăng nhanh viện trợ quân sự khi các thành phố của nước này phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Sau vụ tấn công mới đây, Tổng thống Zelensky ngày 11/10 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tăng cường khả năng phòng không.

Theo một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Đức, ngày 11/10, Ukraine đã nhận được chiếc đầu tiên trong số bốn hệ thống phòng không IRIS-T mà Berlin hứa cung cấp.

Về phần mình, Mỹ nói rằng họ đang đẩy nhanh việc vận chuyển hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine. Washington đã cung cấp viện trợ an ninh trị giá hơn 16,8 tỷ USD cho Kiev trong suốt cuộc xung đột.

Trong khi đó, thông cáo của G7 - bao gồm Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Anh, Italy và Canada - cho biết, nhóm này cam kết tiếp tục “hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý... đến khi còn có thể” cho Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow sẵn sàng đàm phán với Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức chấm dứt xung đột, hiện đã qua 8 tháng, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào.

(theo Reuters)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-tong-thong-my-biden-noi-ve-sai-lam-cua-ong-putin-nato-nhap-nhom-hop-gap-g7-gang-den-khi-con-co-the-201932.html