Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nga loại bỏ cứ điểm của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/10 cho biết quân đội nước này đã loại bỏ một thành trì của lực lượng Ukraine gần Bakhmut.

“Lực lượng trinh sát trên không của Nga đã phát hiện một cứ điểm của Ukraine. Tọa độ của nó đã được báo cáo cho một trạm kiểm soát pháo binh. Các đội pháo tự hành Nona đã di chuyển đến vị trí bắn, tấn công thành trì Ukraine và loại bỏ lực lượng đối phương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nói thêm rằng cứ điểm này nằm gần Kleshcheyevka.

Trước đó, có thông tin cho rằng tổ vũ khí chống tăng Fagot của Nga đã loại bỏ hai xe tăng Ukraine và một xe chở quân Bradley ở khu vực Bakhmut.

Phòng không Nga bắn hạ mục tiêu ở Vùng Rostov

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một mục tiêu trên bầu trời Vùng Rostov vào sáng thứ Tư (19/10), Thống đốc Vasily Golubev cho biết.

Vụ bắn hạ được tiến hành lúc 10h10, khi mục tiêu trên không được phát hiện đang tiếp cận Vùng Rostov.

Người đứng đầu khu vực khẳng định không có thiệt hại hoặc thương vong trên mặt đất.

Vùng Rostov giáp với Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Rostov-on-Don cũng là nơi đặt trụ sở của Quân khu phía Nam. Lần cuối cùng khu vực này bị máy bay không người lái tấn công là vào đầu tháng 9. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào thời điểm đó, hệ thống phòng không đã phá hủy hai máy bay không người lái của Ukraine.

Tổng thống Mỹ sắp đề nghị viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine?

Kênh truyền hình NBC News đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch đề nghị Quốc hội phân bổ khoảng 60 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine.

Theo các nguồn tin, khoản viện trợ cho Kiev chiếm phần lớn gói viện trợ trị giá 100 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, Israel và để bảo vệ biên giới Mỹ.

Gói này vẫn chưa được thống nhất, nhưng Tổng thống Biden có kế hoạch công bố nó vào cuối tuần này.

Tạp chí Foreign Policy trước đó dẫn lời các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Biden dự kiến sẽ trình lên Quốc hội dự luật kết hợp viện trợ quân sự cho Israel, Ukraine vào cuối tuần. Dự luật cũng sẽ cung cấp kinh phí cho việc bảo vệ biên giới Mỹ.

Tuy nhiên, một nghị sĩ Mỹ giấu tên nói rằng dự luật có thể gặp vấn đề tại Hạ viện vì một số thành viên đảng Cộng hòa phản đối việc kết hợp viện trợ. Trong khi việc hỗ trợ cho Israel và bảo vệ biên giới không vấp phải sự phản đối, thì ý tưởng hỗ trợ thêm cho Ukraine không được một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ, vì họ cho rằng Mỹ đã làm đủ cho Ukraine.

Tổng thống Putin nói Nga có thể vô hiệu hóa tên lửa ATACMS Mỹ gửi cho Ukraine

Phát biểu từ Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho lực lượng Ukraine, lập luận rằng Mátxcơva vẫn có thể đẩy lùi các cuộc tấn công như vậy.

“Tất nhiên, chúng tôi có thể đẩy lùi các cuộc tấn công này”, ông Putin nói, đồng thời cho biết tên lửa Mỹ cuối cùng sẽ không có tác động đáng kể đến tình hình trên chiến trường. “Điều quan trọng nhất là những đợt chuyển giao này về cơ bản sẽ không thể thay đổi tình hình chiến tuyến. Chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn.”

Tổng thống Nga nói thêm rằng số ATACMS được chuyển giao sẽ không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường. “Điều này không giúp gì cho Ukraine, mà chỉ kéo dài sự đau đớn.”

“Đây là một sai lầm khác của Mỹ”, ông Putin nói, giải thích rằng nếu Washington không gửi số tên lửa này, thì họ có thể giúp ngăn chặn thương vong vô ích. “Nhưng họ đã làm việc đó và sẽ không có kết quả gì. Đó là lý do vì sao đây là một sai lầm.”

Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi tờ New York Times tiết lộ Mỹ đã bí mật chuyển khoảng 20 tên lửa ATACMS cho Ukraine với điều kiện Kiev không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận rằng những vũ khí này sẽ tạo thêm rủi ro cho Nga.

Tuy nhiên, sai lầm đáng kể nhất, theo ông Putin, là Mỹ ngày càng can dự trực tiếp nhiều hơn vào cuộc xung đột Nga - Ukraine. “Đừng ai cố khẳng định rằng họ không nhúng tay vào việc này. Chúng tôi tin rằng họ có”, ông Putin nói.

Minh Hạnh

Theo Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-1910-nga-loai-bo-cu-diem-cua-ukraine-gan-bakhmut-post1579595.tpo