Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/3: Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu tăng cường hỏa lực cho Hạm đội Biển Đen

Trong quá trình thị sát Quân khu phía Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh bố trí thêm hỏa lực trên các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen để đối phó với vũ khí không người lái của đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Bộ trưởng đã ra lệnh bổ sung hỏa lực, bao gồm cả súng máy cỡ nòng lớn, để tấn công vũ khí không người lái của đối phương”.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng yêu cầu tổ chức huấn luyện cả ngày lẫn đêm cho lực lượng Hạm đội Biển Đen để đẩy lùi các cuộc không kích và tấn công bằng xuồng không người lái. Ông kêu gọi nỗ lực cải thiện khả năng "sống sót" của các tàu Biển Đen.

Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho đối tác

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng việc các cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine bị giới hạn là do "sự thiển cận của một số đối tác".

Phát biểu tối 18/3, ông Zelensky nói: "Cám ơn Canada vì đã gia nhập liên minh máy bay không người lái của chúng tôi. Đây là loại vũ khí đã được chứng minh là cực kỳ hiệu quả. Và trong điều kiện xung đột khó khăn như vậy, việc năng lực tấn công của chúng tôi bị giới hạn rõ ràng là do sự thiển cận của một số đối tác".

Ngoài ra, ông Zelensky cũng cảm ơn Mỹ, Đan Mạch về các gói viện trợ, cảm ơn Đức vì "các bước hỗ trợ đất nước và người dân chúng tôi", cảm ơn tất cả các quốc gia tham gia sáng kiến của CH Séc về việc mua đạn dược cho Ukraine.

“Tôi cũng muốn ghi nhận sự lãnh đạo của Pháp ở châu Âu ngày nay. Chúng tôi đánh giá cao cách Tổng thống Emmanuel Macron phát triển quan điểm chiến lược cho châu Âu, quan điểm về an ninh thực sự, lâu dài", ông Zelensky nói.

Tổng thống Putin nói Nga có thể thành lập vùng đệm với Ukraine

Phát biểu trước các phóng viên tối 17/3, ông Putin nhấn mạnh Mátxcơva nhận thức rõ về việc khối quân sự do Mỹ dẫn đầu thúc đẩy triển khai lực lượng ở Ukraine.

"Lực lượng của chúng tôi nghe thấy cả tiếng Pháp và tiếng Anh ở đó. Không có gì tốt đẹp trong việc này, trước hết là đối với họ", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng cân nhắc về khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga, cảnh báo không thể loại trừ khả năng này. "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Nhưng mọi người đều biết rằng đây sẽ là một bước tiến ngắn đến thế chiến toàn diện. Tôi không nghĩ có ai muốn điều đó".

Viện dẫn "các sự kiện bi thảm" đang diễn ra ở các khu vực biên giới, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể "vào một lúc nào đó" sẽ thiết lập vùng đệm với các khu vực do Kiev kiểm soát.

Ông nói thêm rằng các lực lượng Nga "nếu và khi thấy cần thiết" sẽ thiết lập một "khu vực an ninh mà đối thủ khó có thể vượt qua bằng số vũ khí chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài".

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Tổng thống Putin đã đề xuất thành lập một “khu phi quân sự” rộng lớn ở Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố giành được một ngôi làng gần cứ điểm của Ukraine ở Zaporozhye

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Mirnoye ở Vùng Zaporozhye.

Quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 17/3 rằng làng Mirnoye đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga "nhờ các hoạt động tấn công của các đơn vị thuộc cụm quân Vostok (miền Đông)".

Mirnoye, nghĩa là "hòa bình", có dân số khoảng 500 người trước khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát.

Ngôi làng nằm cách thị trấn Guliaipole 14km về phía Tây Nam, và cách thành phố Zaporozhye 77km về phía đông nam. Cả Guliaipole và Zaporozhye vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết nỗ lực của các nhóm dân quân nhằm vào lãnh thổ Nga đã bị đẩy lùi ở Vùng Belgorod trong 24 giờ qua.

Minh Hạnh

Theo Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-173-bo-truong-quoc-phong-nga-yeu-cau-tang-cuong-hoa-luc-cho-ham-doi-bien-den-post1621041.tpo