Xung đột Israel-Hamas: Thủ lĩnh Hamas cảnh báo điều 'ảo tưởng', Mỹ-Nga-EU đồng loạt có động thái mới

Ngày 13/12, Hamas khẳng định sẵn sàng thảo luận với Israel để tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, trong khi Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột ở khu vực này.

Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh ở Dải Gaza. (Nguồn: Reuters)

Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố, lực lượng đang cầm quyền ở Gaza này sẵn sàng thảo luận với Israel về bất kỳ thỏa thuận hoặc sáng kiến nào có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn ở khu vực này.

Phát biểu trên truyền hình, ông Haniyeh nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về bất kỳ ý tưởng hoặc sáng kiến nào có thể mở ra cơ hội đưa nhà của người Palestine vào đúng vị trí ở Bờ Tây và Dải Gaza”.

Ông Haniyeh cũng tuyên bố, bất kỳ sự dàn xếp nào ở Gaza mà thiếu đi phong trào Hamas đều là "ảo tưởng".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen khẳng định, việc đồng ý với một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vào giai đoạn này sẽ là một sai lầm.

Trao đổi với báo giới, ông Cohen nêu rõ: “Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Hamas dù có sự ủng hộ của quốc tế hay không. Chúng tôi sẽ không cho phép tổ chức này quay trở lại cũng như đe dọa người dân Israel”.

Nhà ngoại giao của Nhà nước Do Thái cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động “hiệu quả và tích cực” hơn nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng.

Tuyên bố trên của Israel được đưa ra bất chấp phía Mỹ cảnh báo với quốc gia Trung Đông này mối lo ngại của Washington về thương vong dân sự ở Dải Gaza.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ: “Chúng tôi có những quan ngại và bày tỏ những quan ngại đó về việc truy tố chiến dịch quân sự, ngay cả khi thừa nhận rằng chính Hamas đã bắt đầu việc này”.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã lên kế hoạch tới Israel vào ngày 14-15/12 để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nội các và Tổng thống Isaac Herzog của nước chủ nhà với mục đích thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Nhà nước Do Thái và Dải Gaza.

Về phía Nga, quốc gia đã nhiều lần kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine cũng như có quan hệ hợp tác với cả phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, Moscow đã kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho xunn đột Israel-Palestine.

Phát biểu với các nghị sĩ Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Cách duy nhất để vấn đề này được giải quyết một cách hoàn toàn và công bằng là tổ chức một hội nghị quốc tế với sự tham gia của tất cả 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ”.

Theo ông, hội nghị này cần bao gồm đại diện của các nước thuộc Liên đoàn Arab, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Nêu rõ LHQ "nên đóng vai trò chủ đạo trong việc triệu tập một sự kiện như vậy", người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng khẳng định, Moscow đang dốc sức giải thoát các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công chưa từng có vào Israel hồi tháng 10.

Với EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, bà ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư Israel "cực đoan" chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào người Palestine ở Bờ Tây.

Phát biểu tại cuộc họp với Nghị viện châu Âu, bà Ursula von der Leyen đánh giá, sự gia tăng bạo lực của những người định cư cực đoan đang gây ra đau khổ to lớn cho người Palestine, đồng thời làm suy yếu triển vọng về một nền hòa bình lâu dài và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn trong khu vực.

Phát biểu của Chủ tịch EC được đưa ra sau khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm 11/12 cho biết ông sẽ đưa ra đề xuất trừng phạt những người định cư ở Bờ Tây.

(theo AFP, Reuters, THX)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-hamas-thu-linh-hamas-canh-bao-dieu-ao-tuong-my-nga-eu-dong-loat-co-dong-thai-moi-253809.html