Xung đột Israel-Hamas ngày 22-11: Israel chốt thỏa thuận thả con tin ở Gaza; biên giới Israel-Lebanon nóng ran vì Hezbollah

Xung đột Israel-Hamas ngày qua nhận được sự quan tâm lớn từ cộng động quốc tế quanh thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza; biên giới Israel-Lebanon nóng ran liên quan Hezbollah.

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục căng thẳng khi Israel tăng cường tấn công TP Gaza. Diễn biến đáng chú ý ngày qua là Israel chốt thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin bị phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) bắt giữ ở Gaza.

Nội các Israel họp quyết định thỏa thuận con tin ở Gaza

. Tối 21-11, nội các Israel nhóm họp nhằm bàn về những tiến bộ trong thỏa thuận thả con tin ở Gaza và đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận, theo kênh Channel 12.

Theo cập nhật mới nhất, nội các Israel đã chốt thỏa thuận thả con tin ở Gaza, theo đài CNN.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed Al-Ansari cho biết đề xuất về thỏa thuận thả con tin đã được chuyển tới Israel vào sáng 21-11, theo hãng tin Reuters.

“Nhà nước Qatar đang chờ kết quả bỏ phiếu của chính phủ Israel về đề xuất này” - ông Al-Ansari cho hay.

Thân nhân của các con tin bị Hamas bắt giữ trong xung đột Israel-Hamas biểu tình bên ngoài văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ở Tel Aviv (Israel) hôm 20-11. Ảnh: AFP

Một nguồn tin từ chính phủ Israel cho biết sau khi thỏa thuận được toàn bộ nội các thông qua, Israel sau đó sẽ công bố thông tin chi tiết về những người Palestine bị giam giữ ở Israel sẽ được trả tự do, theo Times of Israel.

Tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu kêu gọi toàn bộ nội các ủng hộ thỏa thuận trao đổi giữa người Palestine bị giam ở Israel và những người phía Israel bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza, theo CNN.

Ông Netanyahu nói rằng lực lượng an ninh Israel ủng hộ thỏa thuận này và khẳng định cuộc chiến với Hamas sẽ tiếp tục.

“Họ hiểu rằng nỗ lực chiến đấu không gây tổn hại mà ngược lại cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel chuẩn bị cho việc tiếp tục chiến đấu. Tôi muốn nói rõ rằng: cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu của mình, đó là loại bỏ Hamas, thả tự do các con tin, đảm bảo Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel” - ông Netanyahu phát biểu tại cuộc họp.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari nói rằng thỏa thuận thả con tin, bao gồm lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza, sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu chính của Israel là loại bỏ Hamas.

. Theo một số chi tiết trong thỏa thuận, khoảng 50 con tin Israel, gồm phụ nữ và trẻ em, sẽ được thả để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời trong 4-5 ngày, trao trả khoảng 150 đến 300 tù nhân Palestine, gồm phụ nữ và trẻ vị thành niên, và việc nhập nhiên liệu và các hàng hóa khác vào Gaza, theo Channel 12.

Việc thả con tin dự kiến sẽ diễn ra theo từng giai đoạn với khoảng 12 con tin được thả mỗi ngày.

Channel 12 đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel đã thiết kế một quy trình định sẵn gồm 5 giai đoạn để các con tin sẽ được thả và chuyển giao cho Israel.

Theo đó, giai đoạn đầu, Hamas giao các con tin cho Hội Chữ Thập Đỏ, sau đó các con tin này sẽ được chuyển giao cho các đại diện của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Sau đó, các con tin sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra y tế ban đầu và sẽ được đưa đến một trong năm trung tâm y tế biệt lập trên khắp Israel để gặp lại gia đình.

Trong giai đoạn thứ tư, các cơ quan y tế và quốc phòng Israel sẽ giám định liệu ít nhất một số con tin có thể được thẩm vấn hay không. Cuối cùng, sau khi có kết quả giám định, một số con tin sẽ trải qua cuộc thẩm vấn với các quan chức an ninh.

Israel chọc thủng cửa chống nổ đường hầm của Hamas dưới bệnh viện lớn nhất Gaza

. Ngày 21-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phá một cửa chống nổ ở cuối một đường hầm của Hamas mà Israel phát hiện vào tuần trước bên dưới bệnh viện Al-Shifa - bệnh viện lớn nhất ở Gaza, theo tờ Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng công bố hình ảnh bên trong đường hầm sau khi phá được cửa.

Khói bốc lên sau đòn không kích của Israel vào Gaza hôm 21-11. Ảnh: REUTERS

. Trong ngày, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết lực lượng nước này đã hoàn thành việc bao vây Jabalya, phía bắc TP Gaza, mô tả nơi này là "một chiến trường quan trọng".

Ông Hagari cũng cho biết Israel đang tiến sâu hơn vào khu Zaytun, phía đông nam TP Gaza.

Israel cảnh báo xung đột lan rộng

. Ngày 21-11, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đã chặn một “mục tiêu đáng ngờ”, kích hoạt còi báo động ở khu vực dọc biên giới Lebanon, theo Times of Israel.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel công bố đoạn video về các cuộc tấn công mới nhất vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của nhóm này vào miền bắc Israel.

Các mục tiêu của Hezbollah bị tấn công gồm một trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng khác.

. Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận một số tên lửa đã được bắn từ Lebanon vào các TP Kiryat Shmona, Ya’ara và Hanita (phía bắc Israel). Đáp trả, Israel bắn pháo kích vào miền nam Lebanon.

Trong khi đó, nhóm Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào cộng đồng phía bắc Manara bằng hai tên lửa chống tăng để đáp trả cái chết của hai nhà báo và thường dân khác trong các cuộc tấn công của Israel trước đó. Nhóm này cũng tuyên bố thực hiện 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket trong ngày.

Khói bốc lên sau đòn không kích của Israel ở ngoại ô Aita al-Shaab, một ngôi làng biên giới giữa Lebanon với Israel hôm 21-11. Ảnh: AP

. Ngày qua, Ngoại trưởng Israel - ông Eli Cohen cảnh báo cuộc xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng ra khu vực nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701, vốn kêu gọi giải giáp nhóm Hezbollah, theo Times of Israel.

. Cũng trong ngày 21-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner có kế hoạch tăng cường phòng không cho nhóm Hezbollah hoặc Iran như một phần của “sự hợp tác quốc phòng chưa từng có” giữa Wagner và Hezbollah, theo hãng tin AFP.

Bộ trưởng Mỹ, Israel điện đàm, Ngoại trưởng Blinken sắp sang Israel

. Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điện đàm với người đồng cấp Israel - ông Yoav Gallant vào ngày 21-11 nhằm thảo luận về xung đột Israel-Hamas cũng như “tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở Gaza", theo CNN.

Ông Austin nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel và tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột”.

. Ngày 21-11, hai nguồn tin nói với hãng tin Axios rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến tới Israel vào đầu tuần tới để hội đàm với các quan chức Israel và Palestine về xung đột Israel-Hamas.

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến đi thứ tư của ông Blinken tới Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ ngày 7-10.

. Trong cuộc họp báo ngày 21-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lặp lại sự phản đối của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với việc Israel mở rộng cuộc tấn công vào phía nam Gaza.

Theo phía Mỹ, Israel trước hết phải chứng minh được cách họ sẽ bảo vệ thường dân Palestine mà nước này đã ra lệnh sơ tán đến khu vực đó đó từ phía bắc, theo Times of Israel.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-ngay-22-11-israel-chot-thoa-thuan-tha-con-tin-o-gaza-bien-gioi-israel-lebanon-nong-ran-vi-hezbollah-post762767.html