Xung đột Israel-Hamas: Mỹ nói về khu vực duy nhất có lệnh 'không đi lại', Đức mở cuộc điều tra, Thổ Nhĩ Kỳ ngăn đổ thêm dầu vào lửa

Những giờ qua, xung đột tại Trung Đông giữa Israel và Hamas tiếp tục căng thẳng, Mỹ bác tin sơ tán công dân, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho khu vực.

Xe cộ bị hư hại tại miền Nam Israel sau các vụ tấn công của lực lượng Hamas, ngày 7/10. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 10/10 tuyên bố không có kế hoạch "sơ tán toàn bộ" công dân Mỹ ở Israel.

Trả lời phỏng vấn Scripps News, ông Patel cho biết, Mỹ đang trì hoãn việc sơ tán khi giao tranh vẫn tiếp tục giữa Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và nhóm Hamas.

Hiện tại, khu vực duy nhất có lệnh "không đi lại" trong khu vực là Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến khích người dân tăng cường thận trọng khi đi du lịch tới Israel và Bờ Tây.

Việc đến và rời Israel đối với một số người Mỹ có thể là một thách thức vì một số hãng hàng không Mỹ đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel do lo ngại về an ninh.

Cùng ngày, các công tố viên Liên bang Đức thông báo mở một cuộc điều tra nhằm vào Hamas do nghi ngờ tổ chức Hồi giáo này đã bắt cóc và sát hại công dân Đức.

Một phát ngôn viên của văn phòng công tố liên bang cho biết: “Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra đối với một số thành viên chưa xác định danh tính thuộc tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine”.

Liên quan tình hình, cũng trong ngày 10/10, phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara với Thủ tướng Áo Karl Nehammer, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi tất cả các bên có ảnh hưởng trong khu vực cần thực hiện nỗ lực nghiêm túc cho hòa bình ở Trung Đông.

Ông Erdogan nói: “Cần phải tránh bất kỳ động thái nào có thể làm leo thang căng thẳng, gây đổ máu nhiều hơn hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề trong khu vực. Đổ thêm dầu vào lửa, nhắm vào dân thường và các khu định cư dân sự nói riêng sẽ không mang lại lợi ích gì cho ai”.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng ở khu vực Trung Đông lúc này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Ông cũng thông báo về việc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về tình hình ở Trung Đông, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với các quốc gia vùng Vịnh.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis ngày 10/10 đã đệ trình đề xuất 5 điểm với nội dung giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đề xuất các tổ chức quốc tế lớn tổ chức hội nghị với sự tham gia của các bên liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh-châu Âu ở Oman, Ngoại trưởng George Gerapetritis nói: “Chúng tôi lên án mọi hình thức khủng bố và bạo lực, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, chủng tộc hay bất kỳ tiêu chí nào khác - và chúng ta cần đưa ra cam kết chắc chắn để đảm bảo rằng hòa bình và ổn định sẽ được duy trì trong khu vực.

Chúng ta phải đoàn kết những nỗ lực của mình và chúng ta phải làm việc cùng nhau. Về mặt này, xin vui lòng cho phép tôi đưa ra một kế hoạch 5 điểm”.

Theo Ngoại trưởng Gerapetritis, điểm đầu tiên của kế hoạch là kêu gọi “đồng lòng lên án bạo lực, khủng bố và đối xử vô nhân đạo”. Về điểm thứ 2, ông đề nghị “ngay lập tức thả tất cả con tin và những người bị bắt cóc”.

Tiếp đó, ông cho rằng phải tránh "bất kỳ hành động bạo lực nào nhằm vào các mục tiêu dân sự”. Điểm thứ tư yêu cầu "đảm bảo hỗ trợ nhân đạo và hành lang nhân đạo để đảm bảo rằng không có mạng sống nào gặp nguy hiểm”.

Cuối cùng, cần có một hội nghị đặc biệt về tình hình ở Trung Đông, với sự tham gia của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Liên đoàn Arab, cùng với Israel và chính quyền Palestine.

Trong cuộc tấn công bất ngờ cuối tuần qua, khoảng 1.500 tay súng do Hamas chỉ huy đã vượt qua hàng rào biên giới Dải Gaza vào Israel.

Theo báo cáo, ngoài hơn 900 người thiệt mạng, đã có khoảng 150 người bị bắt cóc. Lực lượng Hamas cũng phóng hơn 5.000 quả tên lửa vào Israel và tiếp tục bắn phá các khu vực miền Nam và miền Trung.

Ngày 9/10, IDF thông báo, các máy bay quân sự Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Chỉ trong 3 giờ, hàng chục máy bay đã tấn công khoảng 130 mục tiêu của Hamas.

(theo Reuters, AFP, Times of Israel, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-hamas-my-noi-ve-khu-vuc-duy-nhat-co-lenh-khong-di-lai-duc-mo-cuoc-dieu-tra-tho-nhi-ky-ngan-do-them-dau-vao-lua-245634.html