Xung đột Israel - Hamas: Công bố thời điểm mở hành lang nhân đạo; Người Palestine sợ bị bắt nếu lên tiếng cảm thông với dân thường Gaza

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ mở hành lang nhân đạo cho phép sơ tán cư dân Dải Gaza từ phía Bắc tới phía Nam trong ngày 5/11. Câu chuyện cô gái Palestine bị bắt vì trích dẫn kinh Qur'an.

Lực lượng an ninh Israel trên đường phố Jerusalem, ngày 3/11. (Nguồn: CNN)

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee ngày 4/11 thông báo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ mở hành lang nhân đạo cho phép sơ tán cư dân Dải Gaza từ phía Bắc tới phía Nam trong ngày 5/11.

Ngoài ra, IDF cũng cho phép sơ tán cư dân Gaza từ phía Bắc tới phía Nam dọc tuyến đường Salah al-Din từ 11h đến 14h GMT (18h-21h giờ Việt Nam ngày 5/11).

Tờ Jerusalem Post dẫn lời ông Adraee xác nhận: "Hôm nay, lực lượng Hamas đã bắn súng cối và đạn chống tăng về phía lực lượng của chúng tôi, những người đang cố gắng mở đường từ phía Bắc đến phía Nam Dải Gaza để các bạn có thể tự vệ… Mặc dù vậy, IDF sẽ cho phép giao thông trên đường Salah al-Din ngày mai vào khoảng 10h sáng và 14h (giờ địa phương, 8h-12h GMT). Vì sự an toàn của các bạn, hãy tận dụng thời gian này để di chuyển về phía Nam ngoài Wadi Gaza".

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo, cuộc tấn công của Hamas là một lời tuyên chiến đối với "thế giới văn minh" và phong trào này phải bị tiêu diệt.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/11, CNN đăng tải câu chuyện của một cô gái có tên Dua Abu Sneineh. Cô kể đã bị sốc khi một nhóm cảnh sát xông vào nhà cô ở Đông Jerusalem vào sáng sớm ngày 23/10. “Tôi không nghĩ đến việc họ sẽ đến bắt tôi”, cô nói với CNN. Song, thực tế là, cảnh sát đã bắt cô.

Abu Sneineh, 22 tuổi, cho biết cô được thông báo rằng mình đang bị bắt và yêu cầu giao nộp điện thoại.

“Khi tôi hỏi tại sao thì viên cảnh sát bắt đầu đẩy tôi và giật điện thoại khỏi tay tôi”, cô nói. Cảnh sát kiểm tra điện thoại của Abu Sneineh để tìm TikTok hoặc Facebook, sau đó kiểm tra tài khoản Snapchat, mạng xã hội duy nhất mà cô sử dụng.

Cô kể, viên cảnh sát nhận thấy rằng cô chưa đăng bất cứ điều gì rồi lại tiếp tục truy cập WhatsApp. Trong đó, cô có đăng một câu trong Kinh Qur'an và hóa ra đó chính là thứ họ đang tìm kiếm. “Họ nói tôi đang kích động khủng bố. Tôi không thể tin được”, Abu Sneineh nói, “Câu thơ được đề cập là: Chúa không biết những kẻ áp bức làm gì”.

Kể từ cuộc giao tranh mới nhất giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu vào tháng trước, Abu Sneineh là một trong hàng chục cư dân Palestine và công dân Israel đã bị bắt ở Israel vì bày tỏ tình đoàn kết với Gaza và dân thường ở đây khi chia sẻ các cụm từ Kinh Qur'an hoặc thể hiện bất kỳ sự ủng hộ nào đối với người dân Palestine.

(theo Sputnik, CNN)

Lại Thu Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-hamas-cong-bo-thoi-diem-mo-hanh-lang-nhan-dao-nguoi-palestine-so-bi-bat-neu-len-tieng-cam-thong-voi-dan-thuong-gaza-248807.html