Xung đột Hamas - Israel: Qatar lạc quan thận trọng về đàm phán ngừng bắn

Ngày 19/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari cho biết các cuộc đàm phán ở thủ đô Doha về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin đang tiến triển.

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại TP Gaza ngày 17/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lạc quan một cách thận trọng về các tiến bộ, nêu rõ hiện còn quá sớm để khẳng định thành công.

Theo ông al-Ansari, Giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, ông David Barnea đã rời Qatar nhưng các nhóm chuyên viên hiện đang thảo luận chi tiết về một thỏa thuận tiềm tàng.

Ông tin tưởng sẽ sớm có một bản đề xuất gửi Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, dù đây chưa phải là "bước cuối cùng trong toàn bộ tiến trình".

Trước đó, ngày 18/3, ông Barnea đã đến Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar và các quan chức Ai Cập. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi các nhà hòa giải không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo, bắt đầu vào tuần trước.

Một quan chức Hamas cho biết sẽ chấp nhận việc Israel rút quân một phần trước khi trao đổi tù nhân, tức là đã nới lỏng các yêu cầu trước đây về việc rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Phát biểu với đài truyền hình Al-Manar của phong trào Hồi giáo Hezbollah, ông Osama Hamdan, một thủ lĩnh của Hamas, bày tỏ hy vọng về việc "chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự" và cho rằng các cuộc đàm phán có thể kết thúc "trong vài ngày".

Tuần trước, Hamas đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả khoảng 42 con tin để đổi lấy 20-50 tù nhân Palestine cho mỗi con tin. Tuy nhiên, ông al-Ansari cảnh báo nếu Israel tấn công TP Rafah, phía Nam Gaza, nơi có khoảng 1,5 triệu người đang trú ẩn, có thể phá hỏng các cuộc đàm phán.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ hoạt động nào ở Rafah lúc này sẽ là một thảm họa nhân đạo”, đồng thời cho biết thêm rằng “đàm phán sẽ khó thành công trong bối cảnh một cuộc tấn công như vậy”.

Tuy nhiên, các quan chức y tế Palestine cho biết Israel đã không kích Rafah trong đêm 18/3 làm 14 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì về cuộc tấn công trên.

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 18/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định: “Quan điểm của Mỹ là… tấn công lớn trên bộ sẽ là bước đi sai lầm”. Ông cho biết thêm các quan chức Israel sẽ sớm tới Washington để trao đổi về "một cách tiếp cận thay thế" nhằm tránh cuộc tổng tấn công vào Rafah.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 19/3, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Harris cho biết ảnh hưởng của nạn đói ở Dải Gaza mỗi lúc một nặng nề hơn khi các bác sĩ và nhân viên y tế nhận thấy tình trạng “trẻ sơ sinh tử vong vì các bé có cân nặng quá thấp khi mới chào đời".

Phát biểu họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Harris bày tỏ quan ngại: “Chúng tôi chứng kiến tình trạng phụ nữ mang thai bị thiếu cân và phải chịu đựng nhiều đau khổ, rồi những biến chứng xảy ra khi họ cố gắng mang thai nhưng lại thiếu dinh dưỡng. Ngày càng có nhiều trẻ em sắp chết vì đói cần được cho ăn trở lại và công việc của chúng tôi hiện nay là thành lập các trung tâm để giúp ổn định tình trạng suy dinh dưỡng”.

Theo bà Harris, WHO đã thành lập cơ sở ở miền Nam Dải Gaza và đang lên kế hoạch cho cơ sở mới ở miền Bắc. Tuy nhiên, để có thể thành lập những trung tâm như vậy, WHO sẽ cần đưa nguồn lực lớn, vốn không khả thi vào lúc này vì nhiều yếu tố.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Cairo, sân bay quốc tế El Arish của Ai Cập đã tiếp nhận 4 máy bay chở hàng viện trợ của các nước gửi đến người dân Palestine ở Dải Gaza, nâng tổng số chuyến bay được quốc gia Bắc Phi tiếp nhận lên 558 với tổng số hàng chuyên chở hơn 15.000 tấn, tính từ tháng 10/2023.

Một nguồn tin tại Sân bay El Arish xác nhận 2 trong số 4 máy bay nói trên chở hàng cứu trợ của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), mang theo 80,5 tấn thực phẩm, hàng cứu trợ và viện trợ y tế. Trong khi 2 chiếc còn lại chở 55,5 tấn viện trợ từ Đức và WHO. Cũng trong ngày 19/3, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập thông báo đã đưa 72 xe tải chở viện trợ nhân đạo và nhiên liệu đến Dải Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/3, Cao ủy Nhân quyền LHQ (UNHCHR) Volker Turk cho biết việc Israel hạn chế hoạt động viện trợ nhân đạo tới Gaza có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Ông nhấn mạnh Israel có nghĩa vụ đảm bảo cung cấp lương thực và thuốc men đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo phân phát đồ viện trợ.

Nhận định trên được đưa ra sau khi báo cáo mới nhất của LHQ công bố ngày 18/3 cảnh báo nạn đói có thể xảy ra trước tháng 5 nếu không chấm dứt giao tranh ở Gaza. Theo báo cáo trên, tình trạng suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực tại phía Bắc Dải Gaza có thể đã vượt ngưỡng nạn đói, làm gia tăng số người tử vong do bị đói.

Cao ủy Nhân quyền Turk nhấn mạnh đây là cuộc khủng hoảng “do con người gây ra” và “hoàn toàn có thể tránh được”. Ông kêu gọi “khôi phục đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như cung cấp điện, nước, thực phẩm và nhiên liệu” cho người dân tại Gaza trước khi quá muộn.

H.N (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/314449/xung-dot-hamas-israel--qatar-lac-quan-than-trong-ve-dam-phan-ngung-ban.html