Xung đột Hamas - Israel: Israel thông báo mở cửa khẩu mới vào Gaza

Ngày 10/4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này sẽ mở một cửa khẩu mới vào Dải Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ cho người Palestine từ nước ngoài hoặc từ nước láng giềng Jordan.

Cửa khẩu Erez ở biên giới Israel và Dải Gaza. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời ông Yoav Gallant cho biết cửa khẩu mới sẽ được mở ở phần phía bắc biên giới Gaza để giảm thời gian vận chuyển hàng viện trợ từ TP Ashdod của Israel cách đó 40 km. Cửa khẩu này sẽ nằm giữa nông trang Zikim của Israel và làng As-Siafa của người Palestine gần Địa Trung Hải.

Kể từ tháng 12/2023, Israel đã dần dần mở lại 2 cửa khẩu hiện có và xây dựng một cửa khẩu mới dẫn vào Gaza. Tuần trước, Israel tuyên bố sẽ tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ đến Gaza tại cảng Ashdod ở miền nam nước này.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Sân bay Israel (IAA) cho biết hãng hàng không Air Canada đã nối lại các chuyến bay đến quốc gia Trung Đông sau thời gian tạm dừng kể từ ngày 8/10 năm ngoái do cuộc xung đột tại Dải Gaza. Trước mắt, Air Canada sẽ vận hành 4 chuyến bay thẳng khứ hồi từ Toronto đến Tel Aviv mỗi tuần.

Đầu tháng này, các hãng hàng không British Airways của Anh, KLM của Hà Lan và Iberia Express của Tây Ban Nha đã nối lại các chuyến bay đến Israel, trong bối cảnh chiến sự tại Gaza vẫn tiếp diễn nhưng đã bớt ác liệt.

Một báo cáo IAA công bố đầu tuần cho thấy trong tháng 3, sân bay Ben Gurion đã đón trên 902.000 hành khách, so với 697.000 của tháng 2 và 382.000 vào tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực ngày 10/4 cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas sẵn sàng xem xét một thỏa thuận thả tất cả các con tin đang bị giam giữ để đổi lấy việc quân đội Israel dần dần rút khỏi Dải Gaza và tiến tới chấm dứt giao tranh. Tờ Al-Akhbar của Libăng đưa tin thỏa thuận sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, Hamas sẽ thả tất cả phụ nữ dân sự, trẻ em, con tin người già và bệnh nhân của Israel, để đổi lấy phụ nữ, trẻ vị thành niên, người già và tù nhân ốm yếu Palestine, với tỉ lệ 30 tù nhân Palestine cho mỗi con tin Israel.

Về phần mình, quân đội Israel sẽ di chuyển khỏi đường Al-Rashid ven biển phía Tây sang phía Đông của Gaza, cho phép người dân Gaza di chuyển tự do từ Nam lên Bắc. Các cuộc không kích hoặc nhiệm vụ trinh sát của Israel trên vùng đất này sẽ kết thúc.

Trong giai đoạn 2, Hamas sẽ thả các nam binh sĩ và con tin dân sự nam giới để đổi lấy tù nhân.

Giai đoạn này sẽ chỉ bắt đầu khi Israel cam kết ngừng bắn vĩnh viễn và toàn bộ quân đội rút khỏi Gaza.

Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm việc trao đổi thi thể và tái thiết toàn diện cũng như chấm dứt phong tỏa Dải Gaza.

Trong diễn biến khác, trong ngày 10/4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ kinh tế và chính trị với Israel.

Theo một tuyên bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu này được ông Raisi đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhằm thảo luận về tình hình ở Dải Gaza và vụ tấn công gây thương vong của Israel nhằm vào tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria.

Vụ tấn công khiến 7 người Iran thiệt mạng, trong đó có 2 tướng lĩnh. Tổng thống Raisi cảnh báo Iran sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng, trong khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án vụ tấn công này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ngày 10/4 đã điện đàm để trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất tại Dải Gaza và quan hệ song phương.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ Ngoại trưởng Amir-Abdollahian bày tỏ hy vọng các quốc gia Hồi giáo có thể tăng cường hợp tác, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt thảm họa nhân đạo nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến người Palestine, đặc biệt là ở Dải Gaza.

Ông Amir-Abdollahian cũng hối thúc cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn cho Dải Gaza để giúp người dân Palestine thoát khỏi nạn đói. Ông kêu gọi sự hỗ trợ từ các quốc gia Hồi giáo và cộng đồng quốc tế trong vấn đề này.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về những vấn đề khác trong khu vực và trao đổi điện mừng nhân dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/315240/xung-dot-hamas-israel--israel-thong-bao-mo-cua-khau-moi-vao-gaza.html