Xúc tiến đầu tư xây dựng đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 10/12, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 nhằm giới thiệu, thu hút các nguồn lực và kêu gọi đầu tư cho các hoạt động xây dựng, giảng dạy và nghiên cứu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mô hình đô thị đại học '5 trong 1'.

Các đại biểu tham dự các hoạt động tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức gồm phiên toàn thể và năm phiên chuyên đề song song với các nội dung: Xúc tiến đầu tư; Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững; Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; Y học và khoa học sức khỏe; Hội thảo “Thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững”.

Ngoài ra, tại hội nghị, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng giới thiệu về các dự án hợp tác công tư, cũng như khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách cho các loại hình đầu tư. Danh mục các dự án dự kiến đầu tư PPP giai đoạn 2022-2025 bao gồm: Trung tâm nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ R&D, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao công nghệ tài chính ngân hàng, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, khu ký túc xá, trường liên cấp, tổ hợp thương mại dịch vụ…

GS, TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, tại buổi làm việc cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về việc triển khai khu đô thị Đại học quốc gia theo mô hình “5 trong 1” gồm: Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo quốc tế.

Để trở thành một đại học thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong trong thu hút hợp tác dựa trên cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp. Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội bên cạnh các tổ hợp để đầu tư xây dựng các hạng mục giáo dục đào tạo và nghiên cứu, còn có khoảng ½ diện tích để dành cho các công trình hợp tác công tư và thu hút nguồn lực. Dự kiến một số công trình lớn đầu tư theo phương thức PPP: Trung tâm hội nghị hội thảo lớn trong nước và quốc tế; khu tổ hợp thương mại dịch vụ; khu ký túc xá sinh viên; khu trung tâm thể dục thể thao; bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian qua, nhiều công việc trong xây dựng khu đô thị đại học được hoàn thành như: Hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng, một số khu vực; hoàn thành khu nhà làm việc; các công trình thư viện; khu giảng đường HT1, HT2 và quảng trường trung tâm…

Các đại biểu tham dự các hoạt động tại hội nghị.

Bên cạnh đầu tư theo phương thức PPP, Đại học Quốc gia Hà Nội có thế mạnh về nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế tự chủ cao; không gian đô thị Hòa Lạc… thuận lợi hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển. Vì vậy, bốn lĩnh vực Đại học Quốc Gia Hà Nội ưu tiên trong xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp gồm: Công nghệ thông tin; nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững; khoa học sức khỏe; nguồn nhân lực. Hội nghị Xúc tiến đầu tư tạo cơ hội kết nối hợp tác; trao đổi giữa nhà khoa học và doanh nghiệp để nhận diện các vấn đề và tìm cơ hội hợp tác…

Tại hội nghị, các hội thảo diễn ra với sự tham gia của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế… Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng: Xây dựng đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội là định hướng rất táo bạo, sáng tạo. Việc thu hút đầu tư vào Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là đòn bẩy cho sự phát triển đô thị đại học thông minh.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam cho rằng, việc triển khai của Đại học Quốc gia Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành điển hình của mô hình hợp tác đối tác công tư (PPP), đồng thời là cơ sở cho việc thực hiện chiến lược, kế hoạch đối tác hợp tác công tư của Nhà nước.

Ngoài ra, các ý kiến tham luận cũng tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhà đầu tư, viện, trường, doanh nghiệp khi đầu tư vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững; các thách thức phải đối mặt khi thực hiện hoặc thu hút đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững; khai thông quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp…

Cũng tại hội nghị, Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đơn vị, doanh nghiệp nhằm khai thác thế mạnh các bên thúc đẩy phát triển bền vững; khánh thành và bàn giao tòa nhà làm việc do cựu sinh viên Nguyễn Khoa Bảo và Công ty FSI tài trợ.

XUÂN KỲ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuc-tien-dau-tu-xay-dung-do-thi-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-post729252.html