Xuất khẩu nông sản tăng

Theo Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm 2024, XK tăng trưởng mạnh và đồng đều ở cả 3 nhóm hàng nông sản, công nghiệp chế biến chế tạo, nhiên liệu khoáng sản.

Cụ thể, nhóm hàng nông sản kéo dài đà tăng trưởng từ năm 2023 đến nay, tổng kim ngạch XK nhóm hàng này ước đạt 11,98 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 9,69% tổng kim ngạch XK cả nước.

Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường XK rau quả lớn của Việt Nam. Ảnh minh họa

Do giá XK tăng nên hầu hết các mặt hàng trong nhóm này đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch XK cao ở mức hai con số so với cùng kỳ năm trước tăng như: Cà phê tăng 57,9%; gạo tăng 36,5%; chè các loại tăng 25,5%; rau quả tăng 32,1%; nhân điều tăng 21,2%; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 19,2%.

Về XK rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường XK rau quả lớn của Việt Nam khi chiếm tới 98% tổng kim ngạch. Bên cạnh đó, một số thị trường ASEAN không phải thị trường khó tính nên sẽ là nơi để các DN kiểm tra độ thích nghi của sản phẩm, từ đó làm bàn đạp để tiến sang các thị trường khác.

Theo ông Nguyên, trong quý I/2024, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chuối nhiều nhất từ Việt Nam so với các nước khác, XK thanh long đi Trung Quốc cũng tăng mạnh vì tháng 5 thanh long ở Trung Quốc mới vào vụ, đến tháng 6 nguồn cung ra thị trường sẽ dồi dào khi đó XK thanh long của Việt Nam sẽ giảm xuống. Dự kiến, quý II/2024 XK rau quả sẽ tăng hơn quý II/2023, nhờ sự đóng góp của sầu riêng, vì năm nay diện tích sầu riêng cho thu hoạch tăng lên so với năm 2023.

Bên cạnh đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tỷ trọng XK rau quả của Việt Nam sang khu vực châu Á chiếm 82,4% tổng trị giá XK, trong đó, hàng rau quả chủ yếu được XK sang Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng của thị trường này đạt mức cao, góp phần thúc đẩy XK rau quả trong quý I/2024. Trị giá XK hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc chiếm 59,14% tổng trị giá XK rau quả cả nước. “Nhu cầu tiêu thụ hàng rau quả tại Trung Quốc rất lớn, tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn thấp, do đó cơ hội để ngành rau quả tăng thị phần tại Trung Quốc còn rộng mở”, đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho biết.

Cùng với rau quả, Cục Xuất nhập khẩu dự báo, XK hạt điều của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng của quý II/2024 nhờ nhu cầu thế giới tăng. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ có dấu hiệu phục hồi, tồn kho giảm mạnh sẽ kéo theo nhập khẩu tăng. Tại châu Á, thị trường Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng hạt điều của Việt Nam nhờ nguồn cung ổn định quanh năm và chất lượng sản phẩm tốt. Ngoài ra, khu vực châu Á không bị ảnh hưởng do xung đột Biển Đỏ, đây là điều kiện tốt cho XK hạt điều của Việt Nam.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), DN cần tranh thủ sự hồi phục nhanh của các thị trường khu vực ASEAN và một số nước châu Á để đẩy mạnh XK trong thời gian tới.

Trân Trân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/xuat-khau-nong-san-tang-i730650/