Xuất khẩu kim loại của Nga sang Mỹ giảm xuống gần mức 0

Các nhà sản xuất kim loại Nga đang chuyển hướng xuất khẩu sắt và thép sang thị trường châu Á giữa vòng vây trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Ảnh minh họa: Global Look Press

Theo hãng tin RBK của Nga, kim ngạch xuất khẩu kim loại đen của Nga sang Mỹ đã giảm xuống 0,6 triệu USD vào tháng 7 năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 201 triệu USD vào tháng trước đó và hơn 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022.

Vào tháng 6, các hợp kim sắt chiếm tỉ trọng lớn nhất trong thị phần xuất khẩu kim loại đen của Nga sang Mỹ (chiếm 112,5 triệu USD), theo sau là sắt và thép bán thành phẩm (trị giá 88 triệu USD). Trong tháng 7, lượng xuất khẩu các mặt hàng này giảm còn lần lượt 0,4 triệu USD và 0.

Năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu kim loại đen của Mỹ - bao gồm gang, sắt, thép và kim loại cán lên tới 2,77 tỷ USD, trung bình là 230 triệu USD/tháng. Vào thời điểm đó, Mỹ chiếm gần 9% tổng kim ngạch xuất khẩu kim loại đen của Nga.

Hồi tháng 4, Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) đã thu hồi qui chế thương mại “Tối huệ quốc” của Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine. Động thái này đã đảm bảo mức thuế nhập khẩu hàng hóa Nga trên toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Vào cuối tháng 6, Washington đã công bố danh sách các mặt hàng Nga bị áp thuế nhập khẩu 35% theo một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Các mặt hàng này bao gồm thép và một số sản phẩm của thép.

Mức thuế quá cao này đã thúc đẩy Nga định hướng lại các thị trường thay thế. Trong tháng 6, một số nhà nhập khẩu kim loại đen lớn của Nga – bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ – đã mua lượng hàng có giá trị 546 triệu USD từ Moskva.

Theo số liệu của Liên hợp quốc và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Bắc Kinh đã tăng đáng kể lượng nhập khẩu sắt thép của Nga, từ 163,5 triệu USD trong tháng 6 lên 337,4 triệu USD vào tháng 7. Trong khi hồi tháng 7/2021, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 84,5 triệu USD kim loại đen của Nga.

Mexico, Đài Loan (Trung Quốc), các nước Trung Đông và Ấn Độ cũng đang trở thành những khách hàng lớn của Moskva. Vào tháng 8, Bộ Thương mại Nga báo cáo tỷ trọng xuất khẩu kim loại của các quốc gia châu Á đứng đầu danh sách các nhà nhập khẩu, ở mức 50% so với chỉ 10 - 20% được ghi nhận trước đó. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Fastmarkets, các công ty Nga đang phải bán kim loại với mức chiết khấu lớn, từ 25% trở lên.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/xuat-khau-kim-loai-cua-nga-sang-my-giam-xuong-gan-muc-0-20220913153513169.htm