Xuất khẩu gạo khó đạt chỉ tiêu 5,4 triệu tấn

Tình trạng gạo bị Mỹ trả về, gạo không thương hiệu, chất lượng thấp…. nên dự kiến trong năm nay, xuất khẩu gạo khó đạt mục tiêu đề ra.

Đó là nhận định của ông Lê Minh Trượng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ thu đông, mùa 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016-2017 vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” được tổ chức ở Hậu Giang vào ngày 5-10.

Theo kế hoạch của Chính phủ và mục tiêu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo chính ngạch năm 2016 đặt mục tiêu đạt 6,5 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo ông Trượng, sau khi VFA đánh giá lại diễn biến của thị trường, thì mục tiêu kế hoạch xuất khẩu năm 2016 đã được điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 5,4 triệu tấn. Nhưng qua đánh giá của Ban chấp hành VFA trong cuộc họp gần đây, thì dự kiến con số 5,4 triệu tấn vẫn không đạt được.

Vào ngày 30-9 vừa qua, tại Hội thảo “Góp ý dự thảo thể lệ, quy chế cuộc thi sáng tác logo thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam” được tổ chức tại TP Cần Thơ”, ông Vũ Quang Cảnh, Phó phòng Nông sản thực phẩm thuộc Vinafood 2 cho biết, tính từ năm 2012 đến tháng 8-2016, đã có tổng cộng 16 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam bán sang thị trường Mỹ bị trả về với tổng số 412 container gạo.

Nếu tính chung thị trường Mỹ và Bắc Âu, số lượng gạo bị trả về khoảng 500 container với khối lượng khoảng 10.000 tấn.

Tại thị trường gạo cấp thấp, gạo Việt Nam cũng bị nhiều nước khác qua mặt.

Cụ thể là gạo 5% tấm của Việt Nam bán với giá khoảng 335 USD/tấn nhưng giá gạo này của Pakistan chỉ 320 USD/tấn. Vì vậy, một số nước nhập khẩu đã chuyển mua từ gạo Việt Nam sang gạo Pakistan.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tai-chinh-ngan-hang/xuat-khau-gao-kho-dat-chi-tieu-5-4-trieu-tan-411307/