Xuất khẩu gạo cả nước trong 11 tháng giảm 25%

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất khẩu được hơn 4,5 triệu tấn gạo, trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu gạo 11 tháng đã giảm 1/4 về khối lượng và 1/5 về giá trị.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là giá gạo xuất khẩu bình quân đã tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 450 USD/tấn.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay với 36% thị phần.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-gao-ca-nuoc-trong-11-thang-giam-25-20161128142636274.htm