Xuất hiện thủ đoạn tội phạm "xóc đĩa trên mạng Internet"

(HNMO) - Ngày 3/8, tin từ CA TP cho biết, trong tháng 7/2009, các lực lượng CATP đã có nhiều nỗ lực kiềm chế, làm giảm số vụ phạm pháp hình sự (PPHS) và số vụ trọng án. Tuy nhiên, tình hình PPHS vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên hoạt động của một số loại tội phạm mới.

Một số loại tội phạm gia tăng như giết người cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm. Trong tháng cũng xảy ra một số vụ giết người cướp tài sản tại các hộ độc thân tại Q.Hoàn Kiếm, H.Thanh Trì, tại công trường xây dựng vào ban đêm (Q.Tây Hồ). Hoạt động của tội phạm cướp xe máy ban đêm tiếp tục diễn biến phức tạp. Số vụ cướp tài sản của lái xe tắc-xi có chiều hướng gia tăng. Hoạt động của tội phạm côn đồ, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, một số vụ thể hiện tính côn đồ cao (vụ đối tượng dùng ôtô đâm chết một thanh tra giao thông tại Thanh Trì, vụ dùng ô tô đâm trọng thương lái xe buýt tại Từ Liêm; một số vụ dùng xe máy, ô tô lao vào CSGT đang làm nhiệm vụ...) Cũng theo nhận định của cơ quan CA, có dấu hiệu hoạt động phức tạp của các ổ nhóm tội phạm bảo kê các bến bãi trên địa bàn (các bãi khai thác cát, buôn bán vật liệu xây dựng, khu vực chợ Long Biên). Một số vụ tội phạm cướp giật phục kích khu vực xung quanh các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, ngoại tệ để cướp giật tiền số lượng lớn đã xảy ra. Ngoài ra, trên địa bàn TP đã xuất hiện thủ đoạn tội phạm tổ chức đánh bạc với hình thức chơi "xóc đĩa trên mạng Internet". Hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng. Để đối phó với các loại tội phạm này, các đơn vị tăng cường triển khai lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự. Các lực lượng đã điều tra khám phá 357 vụ phạm tội hình sự, bắt 527 đối tượng, đạt tỷ lệ 74,8%. Trong đó trọng án khám phá 23 vụ, bắt 38 đối tượng, đạt 92%. 113 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp đã bị triệt phá, bắt 305 đối tượng liên quan. Cũng trong tháng, phát hiện 55 đối tượng phạm tội kinh tế, 21 vụ vi phạm môi trường. Về tội phạm ma túy, các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, kiềm chế hoạt động của số đối tượng bán lẻ heroin, không để có điểm nóng mua bán công khai kéo dài. Tuy nhiên, ở khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông còn để xảy ra hoạt động bán lẻ ma túy phức tạp. Minh Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/215659/