Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank mới đây đã báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Cụ thể, Chứng khoán LPBank đã mua 50 triệu cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, Chứng khoán LPBank cho biết nhóm cổ đông liên quan gồm ông Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán LPBank sở hữu 28 triệu cổ phiếu HAG ( tương đương 2,65% vốn).

Lần lượt các cổ đông liên quan còn lại là ông Nguyễn Đức Bình sở hữu 1,3 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 0,12% vốn; bà Trần Thị Thu Phương sở hữu 5,65 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 0,53% vốn, và bà Phạm Lê Thị Hồng Hoa sở hữu gần 4,69 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 0,44% vốn.

Như vậy, sau giao dịch Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG.

Tại một diễn biến khác, mới đây, HAGL đã hoàn thành đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 1.300 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Thaigroup đã mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu, tăng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm mua vào 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Trước đó, tháng 3, LPBank và HAGL đã ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được LPBank giải ngân theo các giai đoạn khác nhau để công ty đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo...

Trong giai đoạn 1, Ngân hàng LPBank sẽ giải ngân 3.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ HAGL đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo. Đồng thời, ngân hàng LPBank sẽ cử đại diện tham gia HĐQT HAGL để trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của công ty.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.241 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu là từ bán trái cây với 887 tỷ đồng, tăng 25%.

Song, doanh thu từ bán heo lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh tới 48%, xuống còn 292 tỷ đồng. Doanh thu sụt giảm nên sau khi khấu trừ các chi phí, mảng kinh doanh từng là “con cưng" của bầu Đức chỉ đem về khoảng 6 tỷ đồng đóng góp vào lợi nhuận gộp.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận biến động nhẹ, song, chi phí bán hàng lại tăng đột biến lên 115 tỷ, gần gấp đôi so với quý I/2023. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng mạnh chi phí vận chuyển, dịch vụ mua ngoài...

Sau khi trừ các chi phí, HAGL báo lãi sau thuế 226 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuat-hien-nhom-co-dong-lon-moi-tai-doanh-nghiep-cua-bau-duc-a662431.html