Xuất hiện điểm trông xe tự phát ngay tại cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trước trận đấu tuyển Việt Nam và Indonesia, lượng người đến mua vé không nhiều khiến phe vé 'chợ đen' đứng ngồi không yên. Trong khi đó, một điểm trông xe tự phát xuất hiện ngay tại cổng VFF, thu tiền của người đến mua vé.

Vào 19 giờ tối nay (26/3), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau trận thua tại lượt đi, tuyển Việt Nam buộc phải chiến thắng để nuôi hi vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Đặc biệt, đây có thể là cơ hội cuối để HLV Philippe Troussier thuyết phục, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Cám cảnh phe vé "chợ đen"

Để phục vụ người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phân phối vé theo hình thức trực tuyến và mở điểm bán truyền thống. Vé được phát hành với 4 mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Mức giá này tương tự trận đấu sân nhà đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 gặp tuyển Iraq (21/11/2023).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, số lượng phe vé đông vẫn xuất hiện ở xung quanh sân Mỹ Đình nhưng số người mua vé khá vắng vẻ khiến phe vé "chợ đen" méo mặt.

Người dân mua vé cổ vũ tuyển Việt Nam gặp tuyển Indonesia trưa ngày 26/3.

"Nếu so với các trận đấu trước của tuyển Việt Nam lượng người hỏi mua vé tăng đột biến, có ngày bán cả chục cặp nhưng trận này người dân khá thờ ơ, có ngày chỉ bán được 1-2 cặp" - một phe vé chia sẻ

Cám cảnh là tình trạng chung của các phe vé xung quanh sân Mỹ Đình, không còn tình trạng "sốt vé" khiến giá không còn chênh quá cáo, thậm chí giá "chợ đen" không được các phe vé "hét giá". Giá chênh nhất của các cặp vé chỉ giao động khoảng 100.000 đồng.

Điểm bán vé cho người hâm mộ tại cổng VFF.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều người rao bán vé xem bóng đá trận đấu dưới giá gốc, tuy nhiên không có mấy người hỏi mua.

"Mình có cặp vé khán đài B với giá gốc là 600.000 đồng/vé, do bận việc không xem được nên cần bán lại, với mong muốn bán được nhanh nên giảm xuống dưới giá gốc" - một tài khoản facebook chia sẻ.

Ngoài những bài đăng rao bán vé giá gốc, cũng xuất hiện nhiều bài viết rao bán vé dưới mức giá gốc. Theo như chia sẻ của nhiều người, nguyên nhân khiến tình trạng vé ế ẩm là do thành tích không tốt của tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt sau trận thua vào ngày 21/3.

Điểm trông xe mọc lên ngay cửa VFF

Từ ngày 22/3, VFF tổ chức các quầy bán vé truyền thống trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia. Cụ thể, điểm bán vé được đặt ngay tại cổng VFF để người dân có thuận tiện mua vé để cổ vũ người hâm mộ tuyển Việt Nam. Ngoài ra, ngày 24/3, VFF tiếp tục mở thêm điểm bán truyền thống tại quảng trường Mỹ Đình - nơi diễn ra trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia.

Người đàn ông thu tiền gửi xe của người dân tới mua vé tại cổng VFF.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, trong sáng và trưa ngày 26/3, số lượng người mua vé thì ít nhưng phe vé "chợ đen" khá đông. Đặc biệt, một bãi trông xe cho người dân đến mua vé xuất hiện ngày tại cổng VFF, không có biển chỉ dẫn, vạch đường hay dây căng giới hạn. Bất cứ ai dừng đỗ tại cổng VFF để mua vé đều có 2 người đàn ông tiến đến viết vé xe và đưa vé cho người dân. Thậm chí, có những vé xe được in sẵn với các thông tin như: BKS, màu sơn, loại xe... Được biết, mức giá hai người đàn ông thu với mỗi xe máy là 10.000 đồng.

Vé xe không có thông tin được đưa cho người dân tới mua vé.

"Thật khó hiểu khi tôi đi mua vé, dựng xe ngay ở cổng cũng mất tiền gửi xe dù không có thông báo hay biển chỉ dẫn nào. Nhiều điểm trông xe ở các khu vui chơi, công viên cũng chỉ mức 5.000 đồng nhưng ở đây, trông xe tự phát và thu 10.000đ là vô lý" - một người mua vé chia sẻ.

Thực tế, nhiều điểm trông xe tự phát mọc lên tại mỗi sự kiện không còn quá xa lạ. Dù Thành phố đã nhiều lần ra quân để “dẹp nạn” nhưng thực trạng vẫn diễn ra hằng ngày tại nhiều tuyến phố, đặc biệt xung quanh sân Mỹ Đình mỗi khi tổ chức sự kiện bóng đá, âm nhạc. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần quyết liệt trong việc quản lý ở địa bàn, giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng các điểm trông xe tự phát mọc lên gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và cuộc sống chính người dân.

Video: Bãi trông xe tự phát có thu phí ngay cổng VFF.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/diem-trong-xe-tu-phat-thu-tien-nguoi-dan-mua-ve-co-vu-tuyen-viet-nam.html