Xuất cảnh đi đánh bạc rồi mang ma túy trở về

Chiều 24/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu và lực lượng chức khác bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cùng tang vật.

Cụ thể, lúc 14h ngày 23/3, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực gần cột mốc phụ 167/3 (thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì phát hiện, bắt giữ Tùng cùng 174 gam ma túy các loại. Ngoài ra, trong hành lý của Tùng còn có một túi chất bột màu nâu, là thuốc trị xương khớp. Tùng cho biết số thuốc này mua ở Campuchia hết 2 triệu đồng để mang về cho mẹ trị bệnh.

Qua điều tra, Tùng bước đầu khai nhận: Ngày 21/3, Tùng xuất cảnh sang Campuchia và đến casino Lê Ma Cau tại TP Bavet (Campuchia) để đánh bạc.

Ngày 22/3, Tùng đón xe lên TP Phôm Pênh (Campuchia) tìm gặp một người tên Tèo để mua số ma túy trên với giá 30 triệu đồng, mang về Việt Nam sử dụng. Trên đường Tùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

N.M

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/xuat-canh-di-danh-bac-roi-mang-ma-tuy-tro-ve--i726200/