Xuân về nhớ Bác trồng cây

Mỗi độ tết đến xuân về, nhìn những hàng cây đang đâm chồi, nảy lộc, nhân dân các dân tộc xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ lại nhớ Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng cách đây gần 50 năm. Tuy Bác đã đi xa nhưng ân tình mà Người để lại cho cháu con vẫn ấm áp muôn đời...

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Đào Xá trở thành đơn vị trồng cây khá nhất miền Bắc và vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 1962). Liên tiếp các năm sau (1962-1964), Đào Xá luôn là địa phương điển hình về phong trào trồng cây để các địa phương khác học tập. Ngày 26-1-1964, Đào Xá vinh dự được Bác Hồ về thăm. Bác đã căn dặn cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Đào Xá: “Trồng cây rất có ích nên phải tích cực trồng. Nghiên cứu kỹ, kế hoạch tốt và phát động mọi người cùng trồng. Trồng cây nào tốt cây ấy”. Bác còn nhắc nhở xã phải tiếp tục phấn đấu trên tất cả các mặt sản xuất, văn hóa, giáo dục để đời sống nhân dân càng no ấm và văn minh hơn. Ghi nhớ ngày Bác về thăm và thực hiện lời căn dặn của Người, Đào Xá đã quyết định lấy ngày 26-1 hàng năm để phát động toàn dân trong xã trồng cây. Lời căn dặn của Bác đã được khắc ghi lên một tấm bia đặt tại đình Đào Xá, nơi Bác nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để nhắc nhở cho các thế hệ con cháu về truyền thống của quê hương. Đồi Bạch Thạch, địa danh Bác Hồ đến thăm đã thay đổi nhiều nhưng vẫn được nhân dân Đào Xá trân trọng giữ gìn. Hàng năm, vào ngày mùng 4 hoặc mùng 5 Tết Nguyên đán, Đào Xá lại phát động lễ trồng cây trên đồi Bạch Thạch với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong xã. Ngoài ra, xã còn thành lập đội chữa cháy xung kích trong công tác phòng chống cháy rừng. Nhờ đó đến nay, địa bàn xã Đào Xá không có diện tích đất trống đồi núi trọc, không xảy ra cháy rừng. Những diện tích rừng trồng qua kiểm tra đều phát triển tốt, tỷ lệ đạt 90-95%, đây cũng là địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Phú Thọ. Do thời tiết thuận lợi, nắng ấm nên ngày 8-2 (nhằm mùng 6 Tết), nhiều địa phương đã tổ chức lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Tại tỉnh Ninh Bình, gần 4.000 người ở 8 huyện, thị xã đã đồng loạt trồng được 1.500 cây các loại. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, tết trồng cây năm nay còn là hoạt động của đề án Phát triển cây lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt - mỗi năm trồng mới 4 triệu cây phân tán các loại. Tỉnh Yên Bái cũng đã phát động Tết trồng cây tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái). Năm 2010, nơi đây đã trồng mới 275,42ha rừng tập trung và 41.000 cây phân tán các loại. Hôm qua, tranh thủ nắng ấm, nông dân nhiều nơi ở miền Bắc cũng đã tổ chức xuống đồng để gieo trồng vụ đông-xuân 2011. Hiện tại, các nhà máy điện đã xả đủ nước để các địa phương gieo cấy lúa xuân, không còn tình trạng khô hạn. V. PHÚC TOÀN VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2011/2/250257/