Xuân Trường 'dị ứng' với lời tung hô, tự soi nhược điểm để tiến bộ

Xuân Trường luôn ý thức giữ cho đôi chân đứng vững trên mặt đất trước những lời tung hô của truyền thông, tự nhìn ra những mặt hạn chế của bản thân để tập trung cải thiện...

>> Những pha sục bóng kiến tạo 'nổi da gà' của Xuân Trường

Xuân Trường luôn tự ý thức giữ đôi chân vững vàng trên mặt đất - Ảnh: Khả Hòa

'Tôi chưa có thành công gì trong 2 năm qua'

Còn nhớ, Xuân Trường đã có cuộc trao đổi khá cởi mở cùng báo giới trong buổi tập cùng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 6.11. Khi ấy, anh là cầu thủ được quan tâm nhất khi vừa trở về từ Hàn Quốc và góp phần giúp Incheon United trụ hạng thành công. Nghe phóng viên hỏi về những mặt tiến bộ và điểm hạn chế sau thời gian thi đấu ở Hàn Quốc, Xuân Trường đã xin chỉ nói về các mặt còn yếu của mình. Tiền vệ gốc Tuyên Quang từ tốn chia sẻ: "Hiện tôi vẫn chưa thể đá đủ 90 phút ở K-League, và khả năng phòng ngự còn hạn chế. Tôi còn phải cải thiện nhiều hơn nữa về hai mặt này".

Còn khi phóng viên hỏi đánh giá thế nào về những điều đã gặt hái được trong 2 năm qua, Xuân Trường khiêm tốn tâm sự: "Tôi chỉ mới 21 tuổi. Đây không phải là độ tuổi gặt hái nhiều thành công, mà phải cố gắng hơn nữa. Tôi chưa có thành công gì trong 2 năm qua, chấn thương liên miên, còn phong độ không ổn định. Tôi hi vọng tới AFF Cup sẽ đạt phong độ tốt nhất".

Với một bàn thắng và pha kiến tạo đẹp mắt cho Văn Thanh ghi bàn, Xuân Trường là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của tuyển Việt Nam trong trận thắng tưng bừng Triều Tiên với tỉ số 5-2 tối 6.10 trên sân Thống Nhất TP.HCM. Nhưng sau trận đấu, cầu thủ này được báo giới tung hô bao nhiêu thì anh tự nhìn nhận những điều ngược lại bấy nhiêu. "Tôi thấy ở trận gặp Triều Tiên, mình đá chưa tốt lắm tại vì thể lực chưa đảm bảo. Ở bên Hàn, tôi chấn thương dai dẳng nên không tập được đều. Cứ tập lên cao một tí lại bị chấn thương nên dừng lại. Là một tiền vệ trung tâm, tôi muốn tham gia vào phòng ngự nhiều hơn nữa", Xuân Trường tự đánh giá.

Đến với giải đấu K-League Classic 2016 của Hàn Quốc, Xuân Trường tự đặt ra cho mình 4 mục tiêu để nỗ lực thực hiện. Những mục tiêu ấy được anh ghi vào một mảnh giấy mà mới đây trang Sport Naver của Hàn Quốc đã hé lộ, bao gồm: được ra sân trong đội hình xuất phát của Incheon United 5 lần, hòa nhập nhanh với môi trường mới, nói tốt tiếng Hàn, nâng cao nền tảng thể lực.

Giữ đôi chân trên mặt đất và tỏa sáng trên sân cỏ

Chiều 23.11, tuyển Việt Nam hạ Malaysia 1-0, Xuân Trường vẫn được báo giới dành nhiều lời khen và đánh giá là cầu thủ thi đấu tốt hàng đầu trong số các học trò của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên khi được hỏi về màn thể hiện của bản thân trong trận đấu, cầu thủ này vẫn khẳng định anh chưa hài lòng với chính mình.

Xuân Trường sút tung lưới Triều Tiên trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất TP.HCM

"Tôi và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam rất vui khi đội nhà đã giành chiến thắng. Tuy nhiên tôi chưa thể hài lòng với những gì mình thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng là tôi chơi chưa được tốt và chưa phối hợp thực sự ăn ý với các đồng đội", Xuân Trường khiêm tốn chia sẻ với báo giới.

Với phong thái điềm tĩnh tự nhiên, cầu thủ gốc Tuyên Quang luôn nhón gót kiễng chân để vươn lên những tầm cao mới nhưng không để đôi chân cách quá xa mặt đất. Và Xuân Trường cũng không cần thể hiện sự tự tin bằng ngôn từ, bởi anh đã phô diễn tất cả phẩm chất trên sân cỏ.

Trần Ka

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.vn/xi-po/xuan-truong-di-ung-voi-loi-tung-ho-tu-soi-nhuoc-diem-de-tien-bo-64836.html