Xuân Lâm tăng tốc về đích nông thôn mới

Đường nông thôn ở xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu được đầu tư nâng cấp khang trang, tạo diện mạo mới cho địa phương. Ảnh: NGỌC HÂN

Sau nhiều nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, bộ mặt nông thôn ở xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu đã có nhiều đổi mới. Hiện địa phương này tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt xã chuẩn NTM trong năm 2023.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Những ngày đầu năm mới, có dịp đồng hành cùng cán bộ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về thăm xã Xuân Lâm, chúng tôi cảm nhận được không khí vui xuân, đón tết Quý Mão 2023 như rộn ràng, vui tươi hơn.

Trên con đường bê tông liên thôn thẳng tắp, đưa chúng tôi đi tham quan các nhà văn hóa thôn, trao đổi về quá trình xây dựng NTM, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm Nguyễn Thị Bình cho biết: Xã có 4 thôn với 853 hộ, 80% lao động trong xã sống bằng nghề sản xuất nông lâm nghiệp. Để tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân, ngay khi bắt tay xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chương trình, tất cả đều hướng đến người dân, để người dân có cuộc sống tốt hơn. Từ đó, người dân phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước, tích cực chung tay xây dựng NTM với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, góp công sức, tiền của làm các công trình công cộng, trồng cây xanh dọc các tuyến đường, thường xuyên vệ sinh môi trường, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả...

Theo ông Trịnh Quang Trung, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bình Nông, trước đây, Nhân dân thôn Bình Nông nói riêng và toàn xã nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Đường đất đá lồi lõm, nhấp nhô, bụi bay vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa; điện, đường, trường, trạm chưa vững chắc. Những con đường trong thôn ban đêm không có ánh sáng, không đảm bảo an ninh trật tự. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp, xã đã định hướng thôn giúp chúng tôi tháo gỡ khó khăn, cơ bản thực hiện hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Bà Bùi Thị Mỹ Linh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cao Phong cho biết: “Từ khi Nhà nước triển khai chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, bà con trong thôn vui mừng hưởng ứng. Đến nay, các tuyến đường ở xã đều được bê tông phẳng lỳ chạy từ đầu thôn đến cuối xóm giúp người dân đi lại thuận tiện. Ngoài ra, xã còn có điểm phục vụ dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn giúp bà con kịp thời nắm bắt các thông tin, chính sách…”.

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí

Ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết: Xuân Lâm là một trong hai xã (Xuân Lâm, Xuân Bình) của TX Sông Cầu đang nỗ lực về đích NTM, NTM nâng cao. Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, đến nay xã Xuân Lâm đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 19 (quốc phòng và an ninh). Hiện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đang hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn xã hoàn thiện hồ sơ minh chứng để phù hợp với các quy định xây dựng xã NTM giai đoạn 2021-2025; phấn đấu sớm về đích xã NTM trong năm 2023.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm Nguyễn Thị Bình, để về đích NTM theo đúng lộ trình, địa phương đang tập trung nguồn lực và nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Hiện UBND xã Xuân Lâm khẩn trương xây dựng đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo đúng quy định; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bình Nông - Long Phước - Cao Phong; trang bị các hạng mục cơ sở vật chất tại trường mầm non; xây dựng hội trường văn hóa đa năng…

“Hoàn thành đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM còn khó hơn. Vì vậy, xã quyết tâm duy trì, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch cụ thể thực hiện nâng cao các tiêu chí trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư tham gia đầu tư phát triển sản xuất; xây dựng các danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn xã”, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định.

Đến nay, 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; 4/4 thôn đã có nhà văn hóa thôn và các dịch vụ viễn thông, internet; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo chiếm tỉ lệ 2,22%...

NGỌC HÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/292995/xuan-lam-tang-toc-ve-dich-nong-thon-moi.html