Xuân ấm vùng cao Nàn Sín

Những món quà, những sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng nhân dân Nàn Sín, một xã nghèo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai một mùa xuân no ấm, đủ đầy...

“Ô, xuân này nhà mình đủ bánh chưng, mứt, kẹo và thịt lợn, thịt gà...”, ông Hàng Seo Dìn và Hàng Seo Di, thôn Nàn Sín, xã Nàn Sín vui mừng khoe với chúng tôi. “Cách đây nhiều năm thì có đói thật. Có những ngày Tết, cả gia đình phải nhịn đói đi ngủ. Giờ đây, người dân chúng tôi thường xuyên được các cán bộ hỗ trợ lao động, ngày lễ Tết được tặng quà... nên không còn bị đói nữa”, ông Hàng Seo Dìn nói tiếp.

Nàn Sín là một xã miền núi có địa hình phức tạp, xã nằm cách trung tâm huyện Si Ma Cai 19km về phía Tây Nam, cách trung tâm thành phố Lào Cai 113km về phía Tây. Toàn xã có 4 thôn với 488 hộ và 2.550 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mông chiếm 99,92%, còn lại là các dân tộc khác. Tỷ lệ hộ nghèo 293 hộ, chiếm 60,04%, hộ cận nghèo 96 hộ, chiếm 19/7% (năm 2022)...

Cấp ủy, chính quyền xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thăm, tặng quà các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo đoàn cán bộ xã Nàn Sín đi thăm, trao quà tặng người dân nghèo ở xã nghèo vùng cao Nàn Sín, chúng tôi càng thêm hiểu và trân trọng những tình cảm, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Bùi Thị Chung, Chủ tịch UBND xã Nàn Sín cho biết: "Ngay từ cuối năm 2023, UBND xã đã thống kê, lên danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để làm công tác tham mưu, vận động xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân, các đơn vị đỡ đầu xã... cùng chung tay hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương tặng xuân ấm cho đồng bào. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã tiếp nhận từ tổ chức: 150 suất quà tặng hộ nghèo, mỗi suất quà gồm có chăn ấm, áo ấm, nhu yếu phẩm trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng.

Mỗi món quà là một “viên gạch” nồng ấm tình người dựng xây một mùa xuân ấm áp tặng người dân xã Nàn Sín. Bên bếp lửa hồng ấm áp, bà Giàng Thị Dế, người dân xã Nàn Sín, lấy mứt kẹo ra mời đoàn công tác. Bà Dế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây mấy năm, con trai bà bị bạo bệnh qua đời. Con dâu thì bỏ đi. Thường ngày, tuổi cao sức yếu nên bà mưu sinh nuôi thân đã khó, nay bà phải nuôi thêm 4 đứa cháu. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động và được Hội Chữ thập đỏ địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiếp bước các cháu đến trường với kinh phí 500.000đồng/tháng. Đồng thời, chính quyền xã cũng thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng ngày để giúp bà giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhắc đến chuyện xưa, bà Dế nghẹn ngào: "Bà cháu tôi cảm ơn các cô, chú chính quyền xã lắm. Không có sự giúp đỡ của các cô chú thì không biết bà cháu sống ra sao? chứ làm sao mà mơ có bánh, kẹo và thịt, gạo trong những ngày Tết như thế này.

Chia tay gia đình bà Dế, chúng tôi hòa vào không khí vui xuân đang rộn ràng trên vùng cao Nàn Sín. Người người xúng xính trong những trang phục dân tộc và sắc hoa đào, hoa mai làm bừng thêm sắc xuân. Đồng chí Bùi Thị Chung vui cười: Trước kia, giao thông đi lại trong xã rất khó khăn, có khi đi cả buổi mới đến được thôn nên rất vất vả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo, vui Tết với nhân dân. Nhưng nay, cơ sở hạ tầng xã Nàn Sín đang từng bước được hoàn thiện, tính đến hết năm 2023 đường đến các thôn đã được nâng cấp mở rộng, đường liên gia đến các hộ cũng được bê tông hóa... Vì vậy, công tác chăm lo cho nhân dân cũng thuận tiện hơn. Đặc biệt, đây là nền tảng quan trọng để xã Nàn Sín có thể triển khai được nhiều mô hình kinh tế mới. Ví như: Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới, dược liệu, mô hình nông lâm; nuôi gà đen kết hợp với trồng cây ăn quả ôn đới; nuôi lợn, gà bản kết hợp chăn nuôi trâu và trồng cây quýt ngọt... đã được xã vận động và triển khai thực hiện hiệu quả giúp các hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Đặc biệt, năm 2023 xã Nàn Sín đã có 3 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 3 sao là lạc đỏ, thịt trâu sấy, thịt lợn đen hun khói. Đây sẽ là bước tiến mới để Nàn Sín duy trì và nhân rộng trong năm 2024; tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển và cũng là điểm nhấn quan trọng để người dân Nàn Sín có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/xuan-am-vung-cao-nan-sin-764334