Xử lý nhiều người lái xe máy vi phạm nồng độ cồn

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, bước vào mùa hè, khi nhu cầu giải khát tăng cao, các quán bia, quán nhậu rất đông khách…, các đơn vị, tổ công tác đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn khép kín các địa bàn tập trung nhiều quán xá.

Chiều ngày 10-5, ghi nhận cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông) kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại nút giao đường Quang Trung - Chu Văn An (quận Hà Đông), trong ca trực, Cảnh sát giao thông không phát hiện tài xế ô tô vi phạm, nhưng lại phát hiện nhiều người điều khiển xe máy sử dụng rượu, bia với nồng độ cồn cao.

Tài xế vi phạm mức kịch khung bị phát hiện trong ngày. Ảnh: Chu Dũng.

Điển hình vào, 13h44 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe máy mang biển kiếm soát 29F9-277.XX do tài xế N.V.C (sinh năm 1972; ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển, qua đo nồng độ cồn, tài xế C vi phạm ở mức 0,417miligram/lít khí thở. Trình bày với Cảnh sát giao thông, tài xế C cho biết, do thời tiết nóng bức nên bản thân ông đã uống bia cùng bạn để giải nhiệt. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế C với lỗi: Vi phạm nồng độ cồn, không có đăng ký xe, với số tiền phạt 7,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Ngay sau đó, Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế L.B.T (sinh năm 1987; ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29H2- 317.XX, vi phạm nồng độ cồn. Ban đầu, trao đổi với tổ công tác, tài xế T nói không sử dụng rượu, bia, nhưng có ăn hết nửa cân mận vào trưa cùng ngày. Đồng thời, trong bữa cơm trưa cùng ngày, ông đã ăn nhiều dưa và cà muối nên mới phát sinh nồng độ cồn.

Tài xế cho rằng ăn mận và dưa muối dẫn đến phát sinh nồng độ cồn. Ảnh: Chu Dũng.

Để khách quan, tổ công tác đã cho tài xế T nghỉ 10 phút và uống thêm nước lọc rồi tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra lần 2 là 0,054miligram/lít khí thở. Tài xế T đã thừa nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm hành chính. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế T 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đại úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết, khi dừng xe kiểm tra tài xế, lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn bằng phương pháp định tính để phát hiện có cồn, sau khi phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở mới tiếp tục kiểm tra bằng phương pháp định lượng. Trong trường hợp tài xế trình bày đã súc miệng bằng chất có cồn hoặc ăn đồ lên men thì tổ công tác cho tài xế nghỉ ngơi 5-10 phút, uống nước và kiểm tra lại.

Phòng Cảnh sát giao thông thống kê, từ ngày 27-4 đến 1-5 (trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5), toàn thành phố đã xử lý vi phạm nồng độ cồn với 1.387 trường hợp, tăng 617 trường hợp so với cùng kỳ nghỉ lễ 2023. Từ đó đến nay, mỗi ngày, lực lượng xử lý khoảng 200 trường hợp, trong đó, số lượng người điều khiển ô tô vi phạm rất thấp, chưa đến 1% tổng số vi phạm bị phát hiện.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xu-ly-nhieu-nguoi-lai-xe-may-vi-pham-nong-do-con-665935.html