Xử lý nghiêm việc tập kết rác không đúng quy định

Trước việc tập kết các loại rác không đúng quy định ở nhiều nơi, Sở Tài nguyên và Môi trường đang yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm hành chính về phân loại, thu gom, vận chuyển, đổ, đốt, xử lý rác và bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu dân cư...

Một xe chở rác từ một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Đà Nẵng lên đổ vào điểm tập kết rác sinh hoạt ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang vào tháng 6-2022 và hiện UBND huyện Hòa Vang đang xử lý vụ vi phạm này. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sau khi UBND quận Hải Châu yêu cầu Xí nghiệp Môi trường Hải Châu (thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) chuyển sang thu gom rác vào ban đêm, nhiều khu vực được thông báo giờ thu gom rác vào đêm khuya và rạng sáng nên người dân, doanh nghiệp, đơn vị đưa rác ra đường quá sớm so với giờ thu gom. Việc điều chỉnh giờ thu gom rác cũng gây bức xúc cho người dân ở nhiều khu vực. Chẳng hạn, một hộ dân ở tổ 13, phường Thuận Phước (quận Hải Châu) nhận được thông báo về giờ thu gom rác tại khu vực này vào 2-3 giờ sáng, trong khi trước đây, khu vực này được thu gom rác vào từ buổi trưa đến đầu giờ chiều.

Theo UBND phường Thuận Phước, thực hiện Công văn số 1684/UBND-PTNMT ngày 4-8-2022 của UBND quận Hải Châu về việc thực hiện thí điểm phương án thu gom, vận chuyển, tập kết, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2022-2024, phường đã gửi Thông báo số 513/TB-UBND ngày 8-8-2022 đến các tổ dân phố, thông báo thời gian thực hiện thí điểm thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các đường, kiệt, hẻm.

Đối với bức xúc nói trên của người dân, UBND phường Thuận Phước đã thông tin, hướng dẫn lại các hộ dân có nhà mặt tiền các đường và kiệt, hẻm mà xe ba gác có thể lưu thông được, để rác trước nhà mình vào buổi tối để công nhân thu gom, không phải chờ đến khuya để bỏ rác. Những khu vực có giờ thu gom rác quá khuya, rạng sáng thì trước khi gia đình đi ngủ, có thể để rác trước nhà cho công nhân và phương tiện đến thu gom vào rạng sáng. Còn đối với các hộ dân ở trong kiệt, hẻm mà xe ba gác không vào được, công nhân sẽ tiến hành đánh kẻng để người dân đưa rác ra vào buổi tối...

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố có nhiều trường hợp cố tình tập kết rác không đúng nơi quy định, bất chấp các quy định của pháp luật. Điển hình là vào giữa tháng 7-2022, người dân phát hiện tại khu đất trống ven đường Mê Linh đoạn sát đường Nguyễn Mậu Kiến (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thường xuyên có xe ben đổ rác thải công nghiệp của nhà máy sắt gây bụi và mất vệ sinh môi trường. UBND phường Hòa Khánh Bắc đã kiểm tra, xác định bãi này tập kết rác thải từ sắt do một cá nhân vận chuyển từ các nhà máy và lập biên bản, yêu cầu cá nhân nói trên dừng ngay việc tập kết, di dời rác ra khỏi khu vực để không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh trong 7 ngày. Cá nhân nói trên xin đến 20 ngày để di dời, nhưng đến ngày 30-8, bãi tập kết rác sai quy định này vẫn tồn tại.

Cùng với đó, việc thông tin về xử phạt các trường hợp vứt bỏ rác thải bừa bãi, tập kết rác không đúng quy định còn hạn chế. Vào cuối tháng 6-2022, các lực lượng chức năng của xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) đã mật phục, bắt quả tang một tài xế đang điều khiển xe đông lạnh mang BKS 43C-064... đang chở chất thải từ một công ty ở đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng (quận Sơn Trà) đổ chất thải trái quy định tại điểm tập kết rác sinh hoạt ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú. Tuy nhiên, đến chiều 30-8, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang Trương Tấn Mạnh cho hay, UBND huyện Hòa Vang vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người và phương tiện vi phạm.

Trước tình trạng tập kết rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định đang diễn ra ở nhiều tuyến đường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và các địa phương, đơn vị liên quan chấn chỉnh, không để tái diễn. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống... không thực hiện đúng thì sẽ không được thu gom rác và các đơn vị chức năng lập biên bản, xử phạt.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) Đặng Quang Vinh cho biết đã đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường trách nhiệm trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và thu gom rác; triển khai quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong việc tập kết rác không đúng quy định.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4146/UBND-STNMT ngày 28-7-2022 giao UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, tổ dân phố, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ nâng cao ý thức, phối hợp triển khai hiệu quả phương án thu gom, vận chuyển, tập kết rác thải trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã xử lý hành vi phạm pháp luật về quản lý rác theo thẩm quyền; hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chuyển giao rác cho đơn vị thu gom, vận chuyển hoặc đưa đến điểm tập kết đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai các trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu gom rác...

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202208/xu-ly-nghiem-viec-tap-ket-rac-khong-dung-quy-dinh-3920979/