Xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch

Những ngày qua, Hà Nội phát sinh nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Mặc dù vậy, ghi nhận ngày 1-12, vẫn có rất nhiều người dân không tuân thủ '5K' tại nơi công cộng. Chính quyền các địa phương cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng như hiện nay.

Nhiều người dân không chấp hành “5K”

Tại ngõ 54 đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm), 3 quán trà đá mở cạnh nhau, bán cả ngày đêm, khách đông ngồi sát nhau, không thực hiện “5K”.

Vào buổi tối hằng ngày, tại khu vực đầu đường Cầu Diễn xuất hiện một số hàng ngô nướng, bán trà đá cũng tập trung đông khách hàng và không thực hiện giãn cách. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, UBND phường đã cử 3 tổ công tác thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hàng quán thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, phải quét mã QR, thực hiện “5K”… nhất là tại nơi công cộng. Các tổ công tác đã nhắc nhở 53 trường hợp bán trà đá phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.

“Về việc các quán trà đá và quán ngô nướng bán hàng không thực hiện giãn cách như Báo nêu, các tổ công tác đã kiểm tra và nhắc nhở ngay, nếu còn tiếp tục vi phạm, UBND phường sẽ xử phạt nghiêm theo quy định” - ông Nguyễn Ngọc Lương cho biết.

Lực lượng phòng, chống dịch phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tại các tuyến phố Thanh Đàm, Nguyễn Khoái, Đại Đồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai), ngày 1-12, có nhiều cửa hàng ăn uống, kinh doanh diện tích nhỏ, người mua bán khó bảo đảm khoảng cách an toàn phòng dịch. Vẫn còn một số cửa hàng chưa thực hiện đúng quy định “5K” như chưa có nước sát khuẩn tay cho khách trước khi vào ăn uống, nhiều người “quên” quét mã QR. Tại đường Nguyễn Khoái còn tồn tại một chợ “cóc”, người dân chen nhau mua bán, để xe tràn xuống lòng đường. Tại khu vực họp chợ không có bất cứ biển báo hay băng rôn nào tuyên truyền phòng, chống dịch.

Chợ cóc tồn tại trong đường đê Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai).

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo phường Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Thị Ánh Tuyết cho biết, phường sẽ kiểm tra, xử lý ngay vi phạm.

Khảo sát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, từ sáng sớm, các quán ăn đã đông người ra vào. Nhiều trường hợp còn cho cả trẻ nhỏ đi cùng, không đeo khẩu trang. Do mật độ người ra vào các cơ sở kinh doanh trên phố Võ Thị Sáu, Lê Đại Hành, Triệu Việt Vương, Trần Nhân Tông… quá lớn nên hầu như việc quét mã QR, chỉ nhận 50% khách… không được thực hiện. Tương tự, tại các quán ăn, cà phê trên phố Tô Hiến Thành, Triệu Việt Vương (phường Nguyễn Du), tình trạng hàng quán nhận kín chỗ vẫn diễn ra, nhưng không hề thấy sự kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra việc dán mã QR và phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường.

Thiếu tá Trần Quang Hùng, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết, để giám sát việc chấp hành phòng dịch, hằng ngày từ 20h, công an và lực lượng phòng, chống dịch phường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh đóng cửa đúng giờ. Công an phường đã thành lập 2 tổ công tác duy trì kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu 100% cơ sở ăn, uống phải thực hiện nhắc khách quét mã QR và kiên quyết xử lý nếu phát hiện quán nhận quá 50% số khách theo quy định.

Khu vực giáp ranh giữa phường Ngã Tư Sở, Thịnh Quang (quận Đống Đa) và Thượng Đình (quận Thanh Xuân) trở thành điểm nóng về trật tư đô thị và phòng chống dịch. Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở Hoàng Mạnh Dũng cho biết, “chợ cóc” trên phố Cầu Mới đã tồn tại nhiều năm nay, là điểm phức tạp dễ lây lan dịch bệnh. Do vậy, hằng ngày UBND phường bố trí 2 cán bộ công an cùng lực lượng dân phòng trực để xử lý vi phạm và tuyên truyền phòng, chống dịch nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại tái vi phạm.

Chị Nguyễn Thanh Hà, ở đường Láng cho biết, việc tập trung đông người họp chợ diễn ra sáng sớm, đề nghị chính quyền các phường xử phạt nặng để đủ sức răn đe.

Công an quận Hoàn Kiếm nhắc nhở và thu giữ đồ đạc các hàng quán đóng cửa sau 21h.

Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Đình Sơn, việc quét mã QR nhiều nơi không được thực hiện nghiêm, nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, cho rằng đã tiêm vắc xin thì không có gì đáng ngại. Bên cạnh đó, lực lượng phòng, chống dịch địa phương mỏng, không đủ để giám sát, kiểm tra liên tục.

“Những ngày qua, trên địa bàn phát sinh nhiều ca F0 nên chính quyền địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, người dân tham gia phòng, chống dịch. UBND phường sẽ tiến hành xử phạt nghiêm khi phát hiện các vi phạm tập trung đông người, không thực hiện 5K…” - ông Lê Đình Sơn cho biết.

Liên quan đến các vi phạm xung quanh hồ Hoàn Kiếm,Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã thu giữ nhiều hàng hóa, chủ yếu là hoa quả, bàn ghế của nhiều hộ kinh doanh vi phạm tại khu vực đầu phố Hàng Đào, Hàng Gai… Bên cạnh đó, Công an quận cũng liên tục nhắc nhở, xử lý vi phạm, giải tán đám đông tập trung học nhảy tại vườn hoa phường Lý Thái Tổ.

Quận Nam Từ Liêm hiện nay vẫn còn nhiều ổ dịch, số ca bệnh đang tăng nhanh. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, một bộ phận người dân còn chủ quan với các biện pháp phòng dịch. Dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục phức tạp trong thời gian tới, nguy cơ các phường sẽ có thêm nhiều ca dương tính mới. Do vậy, UBND quận đã thành lập 10 tổ phản ứng nhanh và các phường thành lập 27 tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh cao hơn.

Một khu phong tỏa do có người mắc Covid-19 tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Tại các xã Tân Lập, Hạ Mỗ, Hồng Hà... huyện Đan Phượng, phóng viên nhận thấy, công tác phòng, chống dịch được chuẩn bị và triển khai quyết liệt. Tuy vậy, cũng đã xuất hiện nhiều trường hợp chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, cuối năm là thời điểm ở các làng quê khu vực nông thôn tổ chức rất nhiều sự kiện tập trung đông người như đám giỗ, sang cát, cưới hỏi. Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Chính quyền địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các gia đình thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1018806/xu-ly-nghiem-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich