Xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Ngày 7-12, tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trình bày thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc đã được chuyển tới kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thông báo các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Ảnh: DUY LINH

Ngày 7-12, tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trình bày thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc đã được chuyển tới kỳ họp.

Đồng thuận, tin tưởng các biện pháp phòng, chống dịch

Cử tri và nhân dân Thủ đô phấn khởi trước những kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong năm 2020. Cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá cao sự quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có

chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ, hiệu quả, một số vụ án lớn được xét xử công minh với nhiều bản án nghiêm khắc được dư luận đánh giá cao. Nhân dân Thủ đô tin tưởng, đồng tình ủng hộ thực hiện các biện pháp quyết liệt, khẩn cấp, đồng bộ của Chính phủ, thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19. Đồng thời, đánh giá cao việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là việc chăm lo kịp thời người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến nhân dân và các hộ gia đình, cá nhân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thành phố đã vận động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch và nhận được sự đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, tiền mặt là hơn 144 tỷ đồng và các hàng hóa trị giá hơn 98 tỷ đồng gồm các thiết bị y tế và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch ngay tại các tâm dịch của thành phố, hỗ trợ nguồn lực cho các tỉnh bạn và lực lượng Bộ đội Biên phòng; hỗ trợ những hộ nghèo, công nhân, giáo viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

183 nhóm kiến nghị gửi tới kỳ họp

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 do MTTQ thành phố các cấp phối hợp tổ chức, cử tri thành phố đã có 183 nhóm kiến nghị gửi tới UBND thành phố và các sở, ngành chức năng. Vụ ngộ độc pa-tê Minh Chay, vụ học sinh Tiểu học Tiên Dương (Đông Anh) bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú đã gây dư luận trong nhân dân nhất là với những người có con trong độ tuổi đi học. Dư luận rất mong các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục, thanh tra, kiểm tra thường xuyên để phát hiện và ngăn ngừa hậu quả. Trước tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại người, tài sản, cử tri kiến nghị lực lượng chức năng cần kiểm tra chặt chẽ, có những biện pháp kiên quyết, nghiêm khắc, triệt để đối với chủ đầu tư vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cử tri và nhân dân Thủ đô phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, xả thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra ở nhiều đô thị, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc thu gom, xử lý rác, chất thải rắn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội. Mặc dù cơ quan chức năng đã cố gắng giải quyết các chính sách trợ cấp cho người lao động, nhưng đời sống của nhiều người vẫn rất khó khăn, nhất là những người bị mất việc làm. Cử tri và nhân dân mong muốn thành phố có các giải pháp khẩn trương, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì và mở rộng thị trường việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những vụ việc tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư và tranh chấp sở hữu chung, riêng, quỹ bảo trì giữa chủ đầu tư và người dân, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo, đôn đốc và có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan tới chính sách cho cán bộ cơ sở, cung cấp dịch vụ y tế, nước sạch cho khu vực nông thôn, xử lý và xử lý triệt để các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng sai phép; thu hồi các dự án có sử dụng đất nhiều năm không triển khai; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông và các tuyến đường kết nối Thủ đô với các tỉnh lân cận… cũng được đông đảo cử tri quan tâm kiến nghị.

An Trân

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/xu-ly-dut-diem-cac-kien-nghi-cua-cu-tri-627359/