Xử lý điểm trông xe trái phép ở phường Thượng Đình

Ngày 22/9/2016, báo Lao động Thủ đô có bài “Xử lý nghiêm điểm trông xe trái phép” phản ánh tình trạng những bãi xe trái phép quanh khu vực Trung tâm Thương mại Royal (đầu ngõ 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) thường xuyên thu tiền vượt quá quy định, gây bức xúc cho người dân.

Sau khi báo phản ánh, ngày 7/10, Sở Tài chính Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra điểm trông giữ xe đầu ngõ 72 Nguyễn Trãi. Theo kết quả kiểm tra: Địa điểm trông xe nằm dưới gầm đường sắt trên cao (đã hoàn thiện lát gạch và xây bờ bao).

Theo UBND quận Thanh Xuân, hiện nay đoạn phía dưới gầm đường sắt trên cao đầu ngõ 72 Nguyễn Trãi đã hoàn thiện xong nhưng Ban quản lý dự án đường sắt trên cao chưa bàn giao cho quận nên các hộ dân tự ý lấn chiếm, căng biển trông giữ xe. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thế Dũng (phụ trách bãi trông giữ xe) với các lỗi vi phạm: Không có bảng niêm yết mức thu phí theo quy định; không sử dụng chứng từ thu phí theo quy định; mức thu phí cao hơn quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Thượng Đình phối hợp với Công an phường Thượng Đình giải tỏa ngay điểm trông giữ xe tự phát này. Ông Nguyễn Thế Dũng đã cam kết sẽ tự giải tỏa bãi xe, không tự lấn chiếm làm bãi trông giữ xe.

B.B.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xu-ly-diem-trong-xe-trai-phep-o-phuong-thuong-dinh-45115.html